Với tên gọi Sentience, hệ thống trên sử dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS), kèm theo thông tin chi tiết về địa hình nhằm kiểm soát bàn đạp ga và thắng xe. Nếu chỉ có một mình ở trên đường, toàn bộ những gì bác tài cần làm chỉ là điều khiển vô -lăng.
David Overton thuộc Ordnance Survey, tổ chức thuộc Chính phủ Anh cung cấp bản đồ cho dự án Sentience, cho biết: “Xe có thể tăng, giảm tốc độ, và ngừng ở các giao lộ mà không cần sự can thiệp của tài xế. Tất cả những gì tài xế phải làm là gắn điện thoại trên bảng đồng hồ và... lên đường”. Hệ thống Sentience sử dụng một điện thoại thông minh có cài GPS, hoạt động trên mạng di động Orange, để xác định vị trí xe. Công nghệ bluetooth không dây kết nối điện thoại với một phần cứng khác trong hệ thống Sentience gọi là r-cube. Phần cứng này kiểm soát sự tăng tốc và hãm phanh của xe.
Để thử nghiệm, nhóm nghiên cứu Sentience đã sử dụng một chiếc ô tô Ford Escape. Bản đồ do Ordnance Survey cung cấp bao gồm mọi thứ từ những gò hạn chế tốc độ đến các khu vực trường học. Khi xe - có cài đặt hệ thống Sentience - đến gần một vòng xoay, phần mềm tự động giảm tốc độ vừa đủ chậm để xe thực hiện một cú đánh vòng. Khi qua khỏi vòng xoay, phần mềm sẽ giúp tăng tốc xe theo cách hiệu quả nhất có thể. Các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy tài xế có thể tiết kiệm từ 5-24% chi phí nhiên liệu, tùy thuộc từng loại xe và kiểu lái xe của bác tài.
Trên một con đường trống trải hoặc không có xe lưu thông, bác tài có thể lấy sách báo ra đọc, vì khi đó hệ thống Sentience có thể kiểm soát hoàn toàn chiếc xe. Nếu trên đường có nhiều xe cộ lưu thông, bác tài vẫn phải “quan tâm” chút chút do hệ thống Sentience hiện chưa được trang bị hệ thống định vị thời gian thực của các xe đang cùng lưu thông. Các phiên bản sắp tới của Sentience có thể sẽ khắc phục nhược điểm này. Theo giáo sư Joseph Sussman thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), một chuyên gia về các hệ thống máy móc thông minh, các thiết bị như Sentience nên được lắp đặt trên mọi chiếc xe tham gia lưu thông, nếu xét đến khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu và an toàn. Việc trang bị những hệ thống như Sentience cho xe là một bước tiến tới sự ra đời của những loại xe tự động hoàn toàn. Theo ông Sussman, chiếc xe hơi không người lái đầu tiên sẽ xuất hiện sớm nhất là vào năm 2012.
Trùng Quang
(Theo MSNBC)
Bình luận (0)