Thanh Bùi hiếm hoi chia sẻ về hai con và biến cố gia đình

29/09/2024 09:59 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Bùi cố gắng dành nhiều tình thương, tạo ra môi trường giáo dục tốt cho hai con trai.

Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ nhiều về hệ thống giáo dục mà anh đã dành hơn 10 năm để xây dựng cũng như cách anh vượt qua biến cố của gia đình.

Thanh Bùi hiếm hoi chia sẻ về hai con và biến cố gia đình- Ảnh 1.

Thanh Bùi lần đầu xuất hiện ở The Khang Show

Ảnh: BTC

Nhớ về tuổi thơ, Thanh Bùi cảm thấy may mắn khi mình là thành viên đầu tiên trong gia đình được học đại học. "Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi được một nhà triệu phú hỗ trợ. Ông ấy nghe tôi hát ở một sự kiện của trường và nói rằng muốn tài trợ cho tôi đi học, thế là tôi có học bổng từ năm 8 tuổi cho đến đại học", Thanh Bùi chia sẻ. Khi được tiếp nhận kiến thức một cách đồng đều từ cả lĩnh vực học thuật, âm nhạc và thể thao, Thanh Bùi cảm thấy mình được phát triển toàn diện. Điều này thôi thúc Thanh Bùi xây dựng một môi trường giáo dục tương tự ở Việt Nam.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Thanh Bùi lập gia đình và lui về hậu trường. Trong một lần xem chương trình cho trẻ tự kỷ, Thanh Bùi vô tình nhận ra hai con của mình có một vài đặc điểm tương tự với những đứa trẻ đặc biệt này. "Khi tôi nhìn thấy đôi mắt của những đứa trẻ tự kỷ, mình cảm thấy con mình cũng có biểu hiện như thế. Mình rất lo nên gọi điện thoại cho các bác sĩ và chuyên gia, sau đó họ chỉ nói chuyện với tôi 30 phút, 45 phút rồi chẩn đoán con mình tự kỷ và đưa thuốc. Điều đó không ổn", nhạc sĩ 8X chia sẻ.

Thanh Bùi hiếm hoi chia sẻ về hai con và biến cố gia đình- Ảnh 2.

Thanh Bùi hạnh phúc khi hai con trai có thể tự tin bước lên sân khấu trình diễn

Ảnh: BTC

Vì mong muốn có biện pháp trị liệu khác cho con, Thanh Bùi tiếp tục tìm kiếm chuyên gia và anh may mắn khi kết nối được một người làm việc ở Lãnh sự quán Ý. Người này đã đồng hành với con anh 3 tháng và nói rằng hai con trai của anh không bị tự kỷ.

Anh kể: "Sau 3 tháng quan sát, chuyên gia này nói với tôi rằng hai con ở thời điểm đó không bị tự kỷ nhưng cần thêm thời gian để chẩn đoán. Vì con sinh đôi và sinh sớm nên hai con chậm trong phát triển ngôn ngữ, tư duy và kỹ năng vận động khác. Từ 17 tháng, hai đứa con của tôi phải chẩn đoán một tuần 8 tiếng. Đến lúc con 5 tuổi mới không còn chẩn đoán".

Đến hiện tại, hai con trai của nam nhạc sĩ 8X đã mạnh dạn bước lên sân khấu và trình diễn với bạn bè. Từ những trải nghiệm của mình, Thanh Bùi quyết định phát triển một ngôi trường dành cho trẻ tự kỷ để các con có thể trị liệu, học tập và sống hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa.

Bên cạnh đó, Thanh Bùi còn chia sẻ về biến cố gia đình sau khi bà xã Trương Huệ Vân rơi vào vòng lao lý. Đối mặt với sóng gió, Thanh Bùi cho biết anh học cách đón nhận và chấp nhận mọi thứ. Từ đó, anh cũng nỗ lực tạo ra môi trường sống và giáo dục cho các con khi mẹ của hai bé không ở bên cạnh.

Thanh Bùi hiếm hoi chia sẻ về hai con và biến cố gia đình- Ảnh 3.

Thanh Bùi muốn mở rộng và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục

Ảnh: Chụp màn hình

"Qua thử thách, mình mới thật sự hiểu mình như thế nào và thử thách đó sẽ cho mình biết bản thân có vững vàng trong tư duy, suy nghĩ hay không. Trong hệ thống giáo dục tôi xây dựng, con tôi cũng học ở đó nên làm sao để tôi có thể bảo vệ được con mình. Nhưng tôi cảm thấy không đủ vì mình không thể thay thế được tình yêu thương của mẹ dành cho con. Tôi chỉ biết mình cần tạo cho con một nơi để con hoạt động và sống. Ở thời điểm này, hai con của tôi đã có cuộc sống may mắn nhất có thể trong tình huống như thế", giọng ca Tình về nơi đâu trải lòng.

Mặt khác, Thanh Bùi cảm thấy an ủi vì anh chưa từng nhận sự chỉ trích hay lời nói tiêu cực từ những người xung quanh bởi câu chuyện của gia đình. Thay vào đó, họ dành cho anh lời động viên và khích lệ tinh thần.

Ngoài ra, Thanh Bùi mơ ước giành được giải Grammy sau nhiều năm làm nghệ thuật. "Tôi còn ước mơ là phải thắng giải Grammy. Nhóm bạn của tôi ở nước ngoài, bạn nào cũng thắng ít nhất một giải rồi và mình là người cuối cùng chưa có", anh nói. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983 không dám nói trước bất kỳ điều gì, nhưng đó chính là mục tiêu và hoài bão của anh trong vài năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.