Thánh địa Mecca nóng như thiêu đốt, 14 người hành hương đã thiệt mạng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/06/2024 11:25 GMT+7

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người khác mất tích trong cuộc hành hương Hajj đến thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út giữa thời tiết thiêu đốt.

Bộ Ngoại giao Jordan thông báo 14 người thiệt mạng và 17 người khác mất tích khi thực hiện các nghi lễ Hajj do thời tiết nắng nóng cực đoan ở thánh địa Mecca. Bên cạnh đó, Jordan cho hay họ sẽ phối hợp với chính phủ Ả Rập Xê Út để chôn cất người mất hoặc hồi hương thi thể.

Phía Ả Rập Xê Út hiện chưa công bố thông tin cụ thể về số người thương vong. 

Ông Pir Hossein Kolivand, người đứng đầu tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cho biết tính đến nay, 5 người hành hương Iran đã thiệt mạng ở thánh địa Mecca và Medina trong lễ hành hương Hajj năm nay song không tiết lộ cụ thể nguyên nhân tử vong, theo The Guardian

Thánh địa Mecca nóng như thiêu đốt, 14 người hành hương đã thiệt mạng- Ảnh 1.

Đoàn người hành hương tụ tập tại thành phố Mecca (Ả Rập Xê Út) vào ngày 15.6.2024

REUTERS

Ông Mohammed Al-Abdulaali, phát ngôn viên của Bộ Y tế Ả Rập Xê Út, nói rằng chỉ riêng ngày 16.6 đã có hơn 2.760 người hành hương tới thánh địa Mecca bị say nắng và sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng lên tới 47 độ C. Mức nhiệt được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong ngày 17.6.

Theo Tổng cục thống kê Ả Rập Xê Út, lễ Hajj là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất trên thế giới, dự kiến hơn 1,8 triệu người hành hương tới Mecca trong sự kiện năm nay. Mùa lễ kết thúc vào ngày 19.6.

Chính phủ Ả Rập Xê Út cũng thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu thương vong như cung cấp các khu vực bóng mát, phân phối nước cũng như đưa ra khuyến cáo cho những người hành hương về cách bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời và tránh ra ngoài trời vào những giờ nóng nhất trong ngày từ 11 giờ đến 15 giờ.

Giẫm đạp, cháy lều, nắng nóng và các yếu tố khác là nguyên nhân khiến hàng trăm người thiệt mạng trong sự kiện hành hương tới thánh địa Mecca trong 30 năm qua. Nhiều nghi lễ được thực hiện ngoài trời và đi bộ, gây ra thêm nhiều thách thức cho người hành hương, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Theo dữ liệu của nhiều quốc gia, trong lễ hành hương Hajj năm ngoái, ít nhất 240 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị sốc nhiệt trong lễ hội. Trả lời AFP, một quan chức Ả Rập Xê Út cho biết có hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến nhiệt độ đã được ghi nhận vào năm ngoái, 10% trong số đó là say nắng.

Khách du lịch đổ xô đến Thung lũng Chết giữa đợt nắng nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.