Thanh đồng giới thiệu hầu đồng là tự phát?

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
18/08/2023 07:18 GMT+7

Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế vừa có văn bản phản hồi Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) về các hoạt động liên quan đến di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, Cục Di sản văn hóa gửi công văn cho rằng tại Triển lãm Mỹ thuật quốc tế ở Huế đã có hoạt động hầu đồng "làm sai lệch di sản" khi biểu diễn ngoài phạm vi không gian thực hành của di sản, sử dụng các thành tố của di sản để trình diễn không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản.

Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế giải trình: Từ ngày 1 - 6.8, Sở phối hợp Tổ chức Kết nối với VN (Engaging with Vietnam) và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế Kết nối với VN lần thứ 14 chủ đề "Sống cùng di sản, tái tạo/ tạo di sản: VN và thế giới". Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng hội thảo nêu trên, vào tối 2.8, tại Trường ĐH Nghệ thuật thuộc ĐH Huế đã tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật quốc tế, trong đó có chương trình giới thiệu một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: ca Huế, múa cung đình Huế, múa Chăm, múa hát Khmer Nam bộ…

Văn bản của Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế nêu rõ: "Riêng tiết mục biểu diễn một vài trích đoạn và giới thiệu trang phục hầu đồng do một số nghệ nhân tham gia hội thảo thực hiện để minh họa, diễn giải thêm cho chủ đề liên quan đến di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, là hoạt động mang tính tự phát của một nhóm nghệ nhân thanh đồng đến từ miền Bắc. Toàn bộ các hoạt động nghệ thuật trên chỉ phục vụ riêng cho đại biểu là các nhà nghiên cứu tham dự hội thảo, được tổ chức trong khuôn viên Trường ĐH Nghệ thuật, không đưa ra phục vụ tại cộng đồng". Sở cũng cho biết đã làm việc với ban tổ chức hội thảo, Trường ĐH Nghệ thuật và nhóm nghệ nhân để rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên về việc này, Cục Di sản văn hóa cho rằng hoạt động được đưa vào chương trình tổng thể gửi kèm giấy mời cho đại biểu, đồng thời được ghi trong chương trình là "hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại chỗ", không có chú thích hay khuyến nghị về việc giới hạn đối tượng công chúng (tại chỗ), cũng không giới hạn việc không chia sẻ rộng rãi thông tin (báo chí, livestream, mạng xã hội…), nên không thể nói là "phục vụ một nhóm đối tượng hẹp là các nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài nước dự hội thảo".

Cũng theo Cục Di sản văn hóa, nói tiết mục biểu diễn một vài trích đoạn và giới thiệu trang phục hầu đồng là "tự phát" thì mâu thuẫn với việc Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế đã chủ động đưa hoạt động vào chương trình kèm theo giấy mời. Việc này, theo Cục Di sản văn hóa, "đã ảnh hưởng tới uy tín các nghệ nhân nắm giữ di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của miền Bắc nói chung và những nghệ nhân tham gia hội thảo nêu trên nói riêng".

Trong khi đó, theo Cục Di sản văn hóa, hoàn toàn có thể giữ tính thiêng của di sản, khi những hoạt động giới thiệu này được thực hiện ở đúng không gian thiêng của tín ngưỡng thờ Mẫu, chẳng hạn như điện Hòn Chén của Huế. Sự việc đáng tiếc này cho thấy sự thiếu tính chuyên nghiệp của nhà tổ chức, đặc biệt với các nhà nghiên cứu thì việc giới thiệu di sản càng phải được thực hiện cẩn trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.