Thanh Hà lánh mặt khi bạn trai Roland diễn cảnh tình tứ

25/05/2021 08:40 GMT+7

Thanh Hà không có mặt khi bạn trai đóng MV cùng diễn viên Cát Hà. Cô lý giải: 'Tôi thấy bình thường vì biết là mình làm nghệ thuật . Nhưng Roland thì sẽ khó nhập vai nếu có tôi ở đó'.

Ngày 24.5, Thanh Hà chính thức ra mắt MV Sợ bắt đầu, sợ kết thúc, ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác. Lần đầu được nghe ca khúc, Thanh Hà đã thích ngay vì ca từ và cảm xúc cũng chính là những điều cô từng trải qua. Tuy nhiên, vì luôn kỹ lưỡng với các dự án nên nữ ca sĩ đã dành nhiều thời gian để làm nhạc, thu âm và đến thời điểm hiện tại mới có được sản phẩm hoàn chỉnh để dành tặng khán giả.
Thanh Hà cho biết tựa đề ca khúc cũng chính là cảm xúc của cô khi lần đầu nhận được tình cảm của Roland Casiquin Jr. Thời điểm đó, nữ giám khảo của The Voice Vietnam 2019 vừa trải qua những vấp ngã trong đời sống hôn nhân. Cô bộc bạch: “Tôi như chim non sợ cành cong, rất sợ mở lòng với một ai đó mới hơn vì cứ sợ rồi sẽ phải kết thúc như những chuyện đã qua”. Vì vậy, suốt một thời gian dài, dù được Roland chăm sóc rất tận tình, chu đáo, nhưng Thanh Hà vẫn giữ khoảng cách nhất định và luôn cho rằng rồi câu chuyện này cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Nữ ca sĩ tâm đắc với MV cả về âm nhạc lẫn hình ảnh

Ảnh: NVCC 

Nhưng rồi qua thời gian và sự chân thành, Roland đã chứng minh được tình cảm đối với Thanh Hà. Cô kể: "Roland đã chinh phục tôi bằng sự chân thành. Trong suốt nhiều năm, Roland yêu thương và chăm sóc tôi. Nhưng tôi thì vẫn xem anh ấy như một người bạn bình thường. Một thời gian sau, khi tôi chấp nhận tình cảm ấy, tôi vẫn không công khai giới thiệu anh ấy là “người yêu” trước mặt bạn bè. Ngay cả MC Kỳ Duyên khi ấy ở cùng nhà với tôi cũng chỉ biết tôi hay nhắn tin cho “một người bạn đặc biệt” chứ không hề biết người ấy lại đang chơi trong cùng ban nhạc, lại chính là Roland".
"Điều thú vị nhất là trong suốt thời gian chúng tôi “yêu trong bóng tối” ấy, người đầu tiên phát hiện chính là Mai Thiên Vân. Khi đó, chúng tôi cùng nhau biểu diễn tại một sân khấu. Khi tôi và Roland cùng đi với nhau trong thang máy, từng người ra khỏi thang để lại mỗi hai chúng tôi. Tôi và Roland có trộm nắm tay nhau thì bất ngờ cửa thang mở ra và trước mặt chúng tôi là Mai Thiên Vân. Mãi đến sau này, khi tôi công khai mối quan hệ, Mai Thiên Vân có đến gặp tôi và kể lại chuyện này. Vân bảo biết từ lâu rồi nhưng vẫn giữ kín cho chúng tôi, trong khi Kỳ Duyên thì lúc nào cũng trách tôi là bạn bè thân mà không mảy may tiết lộ điều gì", nữ ca sĩ nói thêm.

Bạn trai của Thanh Hà bất ngờ trở thành nam chính trong MV

Ảnh: NVCC

Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có hơn 10 năm ở bên nhau và cảm xúc vẫn luôn tươi mới như những ngày đầu vừa yêu. Thông qua ca khúc này, Thanh Hà hi vọng sẽ gửi được thông điệp tích cực đến những ai từng đau khổ vì chuyện tình cảm, đừng để những điều đã qua cản trở bản thân đến với hạnh phúc mới. Đỗ Hiếu cũng có chung suy nghĩ: “Ký ức là để trân trọng nhưng đừng để nó ám ảnh. Rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình một tương lai vui vẻ và hạnh phúc hơn bên những người xứng đáng”.
Nói về việc sản xuất MV lần này, nữ ca sĩ mang dòng máu lai cho hay cô tốn nhiều thời gian là vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ trong năm 2021. Vì lý do đó mà ê-kíp quay hình được tinh giản gọn nhẹ và Roland Casiquin Jr. đảm nhận luôn vai trò nam chính. Một điểm thú vị khác là những cảnh quay tình cảm của Roland và diễn viên Cát Hà được thực hiện mà không có sự hiện diện của Thanh Hà. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thì không có vấn đề gì. Tôi luôn phân biệt được rõ ràng đâu là nghệ thuật và đâu là đời thật. Nhưng sự thật là tôi không đi theo ê-kíp khi quay hình. Lý do vì tinh giản đội hình và cũng vì Roland nữa. Diễn viên nữ trong MV là Cát Hà, tuổi tác cũng chỉ ngang như con gái Bella của tôi thôi. Vì vậy, Roland luôn cảm thấy ngại khi diễn những cảnh tình cảm với cô ấy. Tôi không có mặt trên set quay là để Roland không phải “mắc cỡ” khi nhập vai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.