Thanh Hóa: Ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp cửa biển Lạch Hới

25/10/2022 10:16 GMT+7

Hiện tượng biển xâm thực, sạt lở ở khu vực cửa biển Lạch Hới (xã Hoằng Phụ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa ) đang diễn ra mạnh và phức tạp, buộc tỉnh Thanh Hóa phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 25.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa ban bố tình huống khẩn cấp về tình trạng sạt lở và biển xâm thực, xảy ra ở khu vực cửa Lạch Hới (thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, H.Hoằng Hóa).

Tình trạng biển xâm lấn đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại khu vực cửa Lạch Hới, xã Hoằng Phụ

Minh Hải

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, khu vực cửa biển Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân đã xảy ra tình trạng biển xâm thực trong thời gian dài. Đặc biệt, thời gian từ tháng 6 - 10.2022, bờ biển khu vực xã Hoằng Phụ bị sạt lở, xâm thực rất mạnh, kéo dài khoảng 1,5 km, lấn sâu vào đất liền trung bình khoảng 75 m.

Tình trạng biển xâm thực gây sạt lở khoảng 1.000 m2 đất ở của 3 hộ gia đình, và tiến sát vào khu vực trụ sở làm việc của Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Hới (thuộc Đồn biên phòng Hoằng Trường).

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng dự báo tình trạng sạt lở, xâm thực sẽ tiếp tục diễn ra, và rất khó lường. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho UBND H.Hoằng Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến biển xâm thực; cắm mốc, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân không đến gần; khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai bờ biển khu vực biển xâm thực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng phương án tổ chức sơ tán, di dời người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Khai thác cát trái phép là một trong những nguyên nhân làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ biển

Minh Hải

Các Sở TN-MT, Xây dựng, NN-PTNT và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp và hướng dẫn UBND H.Hoằng Hóa tổ chức thực hiện việc triển khai các bước để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản người dân, và hạn chế tình trạng biển xâm thực.

Theo báo cáo của UBND xã Hoằng Phụ, thực trạng biển xâm thực đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng xâm thực mạnh bắt đầu từ năm 2022.

Khu vực xâm thực đã làm sạt lở, biến đổi hiện trạng khoảng 15 ha đất ở, đất nuôi trồng thủy sản, đất quy hoạch cụm công nghiệp và đất rừng phòng hộ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do ảnh hưởng bởi thiên tai và việc khai thác cát trái phép trên sông Mã, khu vực cửa biển Lạch Hới làm thay đổi dòng chảy.

Trước đó, ngày 17.10, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với sự cố sụt lún đê tả sông Mã dài khoảng 1 km, đoạn qua xã Hoằng Đại (TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.