Sóng biển đánh sập nhiều nhà dân trong đêm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/10/2022 07:11 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 22.10, hoàn lưu của bão số 6 (bão Nesat) gây triều cường, làm nước biển xâm thực mạnh vào đất liền và khiến 4 ngôi nhà cùng một nhà hàng tại khối phố Tân Thịnh (P.Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam ) bị xé toang, tạo hàm ếch dưới nền nhà, gây sập một phần.

Ngoài ra, đoạn bờ biển Cửa Đại từ P.Cẩm An đến biển An Bàng (TP.Hội An) dài 2 km tiếp tục sạt lở.

Ngôi nhà ở cũng là cơ sở kinh doanh nhà hàng của chị Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, ở khối phố Tân Thịnh) bị nước biển khoét mạnh vào móng nhà, tạo thành hàm ếch sâu hơn 2 m. Phòng tắm và gian bếp bị sóng đánh sập hoàn toàn, cuốn trôi ra xa. “Không chỉ nhà tôi mà khu vực này có 4 căn nhà nữa cũng bị kéo sập một nửa. Nước biển ăn sâu vào bên trong, gây xói lở nền móng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Quá khủng khiếp!”, chị Loan nói.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND P.Cẩm An, cho biết hiện người dân tại khu vực bị triều cường xâm thực mạnh đã được dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng kiểm tra, báo cáo sự việc lên cấp trên để sớm tìm phương án khắc phục.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay do ảnh hưởng liên tục của những đợt mưa bão vừa rồi, sóng biển gây sạt lở nặng một số nhà hàng kinh doanh tại khu vực xếp vào diện nguy hiểm. “Về lâu dài, để bảo vệ khu vực này, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND P.Cẩm An đến khu vực An Bàng với kinh phí khoảng 210 tỉ đồng từ nguồn vốn T.Ư, sang năm sẽ thi công. Từ biển Cửa Đại kéo dài về phía bắc, tỉnh đã xây dựng xong tuyến đê ngầm với chiều dài khoảng 1,5 km”, ông Hùng nói.

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 22.10, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) từ vùng biển Philippines đã đi vào Biển Đông với cường độ gió mạnh cấp 6 (tức là từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15 - 20 km/giờ. Dự báo đến 13 giờ hôm nay (23.10), tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía bắc đông bắc. Vùng gần tâm ATNĐ, gió mạnh lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8. Dự báo ATNĐ sẽ tiếp tục mạnh lên. Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã gửi văn bản yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển, theo dõi chặt chẽ thông tin, giữ liên lạc và thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.