Thanh Hóa bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây mua bán người

11/06/2020 20:47 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 nghi phạm điều hành đường dây mua bán người và giữ người trái pháp luật.

Chiều 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 10.6, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 4 nghi phạm điều hành đường dây mua bán người và giữ người trái pháp luật.
Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Trần Ngọc Tâm (32 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Lưu, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, ngụ tại xã Định Tiến, H.Yên Định, Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi) và Lê Quốc Bình (18 tuổi, đều ngụ tại P.Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, 4 nghi phạm trên đã câu kết với một số đối tượng khác thiết lập thành đường dây mua bán các cô gái trẻ, nhốt giữ để ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Các nghi phạm tại cơ quan công an

Ảnh Phúc Ngư

Các nạn nhân trong đường dây mua bán người và bị nhốt giữ bắt ép làm nhân viên phục vụ quán, chủ yếu ngụ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Tĩnh.
Thủ đoạn của các nghi phạm là dùng mạng xã hội facebook, zalo làm quen với những cô gái trẻ, sau đó lôi kéo, rủ rê các nạn nhân đi làm nhân viên phục vụ các quán karaoke với mức thu nhập cao.
Khi có ai đồng ý làm nhân viên, đến nhận việc thì các đối tượng đưa cho mỗi người từ 5 – 10 triệu đồng để đi mua quần áo. Sau đó, các đối tượng tuyên bố tiền đưa mua quần áo là cho vay, và bắt ép các cô gái phải làm nhân viên phục vụ quán karaoke để trả nợ dần.
Nhiều tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động karaoke phải dừng, nên nhiều nạn nhân có ý định về quê, thì bị các đối tượng bắt giữ, nhốt lại không cho ra ngoài.
Một số cô gái khi bị nhốt giữ đã bỏ trốn, nhưng sau đó bị bắt lại và bị các đối tượng đe dọa. Khi lực lượng công an triệt phá vụ án, đã giải cứu nhiều cô gái bị ổ nhóm này nhốt giữ.
Qua điều tra và lời khai ban đầu của các nghi phạm, cơ quan công an xác định, Tâm, Trường, Anh và Bình không chỉ có hành vi nhốt giữ người trái pháp luật, còn thiết lập và điều hành đường dây mua bán người.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.