Thanh Hóa: Bắt nguyên trưởng phòng tài nguyên huyện gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng

03/11/2022 21:59 GMT+7

Trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài nguyên kiêm giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện miền núi Thường Xuân ( Thanh Hóa ), bị can Lê Văn Khánh đã gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng.

Ngày 3.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trong ngày 2.11 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam bị can Lê Văn Khánh (62 tuổi, ngụ xã Yên Tâm, H.Yên Định, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Lực lượng công an thực hiện lệnh bắt giam bị can Lê Văn Khánh (áo trắng)

Công An Thanh Hóa

Bị can Lê Văn Khánh, nguyên là Trưởng phòng TN-MT, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai H.Thường Xuân (Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2014, khi đang giữ các chức vụ trên, ông Khánh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND H.Thường Xuân phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho một số người dân để xây dựng cơ sở chế biến lâm sản với giá 100.000 đồng/1 m2 đất. Giá trị đất chuyển đổi 100.000 đồng/1 m2 đất, thấp hơn giá quy định của Nhà nước tại thời điểm chuyển đổi.

Kết quả xác định, từ việc áp dụng giá chuyển đổi đất thấp hơn quy định, ông Lê Văn Khánh đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.