Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên

04/04/2022 19:58 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 2 nhân viên của một công ty đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản.

Ngày 4.4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Trịnh Xuân Trường (33 tuổi, ngụ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa), và Nguyễn Thị Dung (36 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) đều là nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (địa chỉ đường Dương Đình Nghệ, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa), để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" xảy ra tại xã Quảng Lưu (H.Quảng Xương, Thanh Hóa).

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên

Thông tin cụ thể về vi phạm chưa được cơ quan công an công bố, tuy nhiên, theo tìm hiểu PV, các bị can trên đã mắc vi phạm trong quá trình thực hiện việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thực hiện.

Trước đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, do bà Lê Thị Hiền Lương làm giám đốc.

Ngoài các bị can trên, cơ quan công an cũng đã triệu tập nhiều người có liên quan đến sai phạm để điều tra, làm rõ.

Trong thời gian từ năm 2018 - 2021, Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên là đơn vị nhiều lần tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quảng Lưu.

Ngoài ra, năm 2018, công ty này cũng từng để lại “tai tiếng” trong vụ tổ chức đấu giá mặt bằng 3241 (TP.Thanh Hóa), khi bị một số doanh nghiệp gửi đơn tố cáo có dấu hiệu mập mờ trong tổ chức đấu giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.