Thanh Hóa FC bị mất oan 1 bàn thắng?

21/08/2022 07:34 GMT+7

Hà Nội FC kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 7, đội Thanh Hóa có thể mất oan 1 bàn thắng, vị trí đáy bảng xếp hạng vẫn chưa đổi chủ.

Đó là những diễn tiến quan trọng ở 3 trận đấu còn lại của vòng 13 V-League 2022 (cũng là vòng cuối của lượt đi) diễn ra hôm qua.

CLB Hà Nội khép lại lượt đi V-League 2022 với ngôi nhất bảng

KHẢ HÒA

Hà Nội FC chính thức khép lại lượt đi V-League với số điểm rất cách biệt với nhóm bám đuổi phía sau (29 điểm). Trận thắng rất dễ dàng trước chủ nhà Bình Dương ở vòng 13 với tỷ số đậm 3-0 (Bùi Hoàng Việt Anh, Vinicius, Nguyễn Hai Long lập công) vào chiều qua càng là minh chứng sống động cho sức mạnh đáng sợ của đội bóng thủ đô. Đội bóng của bầu Hiển đã khiến tất cả đối thủ phải tâm phục khẩu phục (sau 13 vòng đấu, Hà Nội FC ghi được 19 bàn, để lọt lưới 8 bàn).

Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2022

1. Hà Nội FC: 29 điểm; 2. SLNA: 20 điểm; 3. Hải Phòng FCL: 20 điểm; 4. Bình Định FC: 20 điểm; 5. Viettel: 19 điểm; 6. HAGL: 19 điểm; 7. Đà Nẵng FC: 16 điểm; 8. Thanh Hóa FC: 15 điểm; 9. Bình Dương FC: 15 điểm; 10. Hà Tĩnh FC: 14 điểm; 11. TP.HCM FC: 12 điểm; 12. Nam Định FC: 10 điểm; 13. Sài Gòn FC: 7 điểm.

Trên sân Quy Nhơn, đội Bình Định thắng nhọc đội Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trận này, trợ lý trọng tài (TT) Lê Trần Nghĩa có nhiều khả năng đã đưa ra quyết định sai lầm gây thiệt thòi cho đội khách. Khi tỷ số đang là 1-1 (Xuân Nam mở tỷ số cho chủ nhà, Minh Tùng gỡ hòa), CLB Thanh Hóa có thêm một lần sút tung lưới đối phương nhưng không được TT Nguyễn Đình Thái công nhận. Sau pha đánh đầu của Pinto, Văn Thắng băng vào đá bồi ở cự ly gần nhưng bị trợ lý TT Nghĩa phất cờ báo lỗi việt vị. Trên băng hình, Thắng chưa có dấu hiệu ở thế việt vị. Đội Bình Định ấn định chiến thắng 2-1 bằng pha lập công của J.Lynch.

Sau trận thua này, trợ lý Svetislav Tanasijevic của đội Thanh Hóa cho biết: "Tôi không muốn nói nhiều về công tác trọng tài. Qua các tình huống ở trận đấu này, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Pha bóng đầu tiên Gustavo đánh đầu thì cậu ấy chưa phạm lỗi, pha đệm bóng của Văn Thắng trong hiệp 2 thì chưa việt vị. Không rõ tại sao trọng tài và các trợ lý lại đưa ra các quyết định như vậy”.

Pha đệm bóng của Văn Thắng không được trọng tài công nhận bàn thắng và đội Thanh Hóa phản ứng

On sport

Trận đấu còn lại của vòng 13 được xem như chung kết ngược của lượt đi giữa đội Sài Gòn và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất diễn ra khá kịch tính. Chủ nhà Sài Gòn FC dẫn trước do công của Olsen nhưng để đối phương vượt lên sau 2 bàn lần lượt của Green và Hoàng Vũ Samson.

Thất bại 1-2, Sài Gòn FC tiếp tục đứng chót bảng xếp hạng, còn đội TP.HCM trước khi HLV Trương Việt Hoàng về tiếp quản ở vòng sau, đã kịp leo lên vị trí thứ 11, đẩy Nam Định FC xuống phía dưới mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.