Thanh Hóa làm rõ trách nhiệm việc chùa Quan Thánh bị xâm hại

09/11/2022 06:44 GMT+7

Ngày 8.11, thông tin từ Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa có văn bản giao Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa (thuộc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa) phối hợp với UBND P.An Hưng, UBND TP.Thanh Hóa xác minh thông tin chùa Quan Thánh (ở P.An Hưng, TP.Thanh Hóa), thuộc cụm Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi, bị xâm hại.

Cùng ngày, đại diện các đơn vị này đã đến chùa Quan Thánh kiểm tra.

Bước đầu, các cơ quan chức năng ghi nhận hơn 10 tấm bia đá khắc thơ, văn, hình tượng người và con vật ở chùa Quan Thánh đã bị tô lên nhiều màu sơn khác nhau. Nền các văn bia khắc trên vách núi bị sơn màu vàng, chữ tô màu đỏ, không còn nguyên trạng ban đầu. Đáng chú ý, trên một tấm bia còn bị khoan, đục lỗ để vít thanh sắt vào tảng đá làm mái che, gây hư hỏng 2 chữ trong văn bia.

Cập nhật vụ "di tích điêu khắc trên đá ở Thanh Hóa bị sơn lòe loẹt"

Các bài thơ và hình tượng người, con vật khắc trên đá bị tô sơn

MINH HẢI

Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó chủ tịch UBND P.An Hưng, Trưởng ban Quản lý di tích phường này, xác nhận việc tô sơn lên nền các bài thơ, chữ, các hình tượng người, con vật là sai, nhưng ông không biết chính xác ai là người làm và làm khi nào.

Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Thanh Hóa, xác nhận việc tô vẽ này không được cơ quan chức năng nào cho phép. “Thành phố đang yêu cầu phường báo cáo rõ ai là người tô vẽ lên di tích, vào thời gian nào? Đồng thời chúng tôi cũng sẽ xem xét Ban quản lý di tích phường vận hành, quản lý di tích như thế nào mà lại để xảy ra việc như vậy”, bà Nga cho hay.

Chùa Quan Thánh và cụ thể là các bia văn, hình tượng người, con vật khắc trên các vách đá ở đây, nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi. Cụm di tích ngoài chùa Quan Thánh còn có núi Vọng Phu, lăng Quận Mãn, chùa Tiên Sơn, Đình Thượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.