Thanh Hóa: Mưa lớn làm hơn 60 ha lúa, hoa màu bị ngập lụt

08/09/2022 20:59 GMT+7

Mưa lớn kéo dài cả ngày ở tỉnh Thanh Hóa đã làm ngập úng hơn 60 ha lúa và hoa màu, gây cô lập hơn 100 hộ dân do các đập tràn nước dâng và chảy xiết.

Ngày 8.9, thông tin từ Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm 7 đến ngày 8.9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cán bộ công an xã Tân Phúc (H.Lang Chánh, Thanh Hóa) hỗ trợ đưa người dân qua đập tràn

Công An Lang Chánh

Tổng lượng mưa đo ở khu vực đồng bằng ven biển và phía nam tỉnh Thanh Hóa là từ 60 -170 mm, các khu vực khác từ 20 - 60 mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 58 ha lúa và hoa màu trên địa bàn H.Như Thanh và 4,4 ha lúa trên địa bàn H.Như Xuân (Thanh Hóa) bị ngập nặng.

Hơn 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của thôn Thanh Sơn (xã Thanh Hòa, H.Như Xuân) bị cô lập, do mưa lớn khiến nước ở 7 đập tràn chạy dọc theo chiều dài thôn Thanh Sơn dâng cao và chảy xiết.

Ngoài ra, nhiều đập tràn khác ở trên địa bàn các huyện miền núi Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Lang Chánh (Thanh Hóa) nước dâng cao từ 0,3 - 1,1 m khiến giao thông bị chia cắt.

Nước dâng và chảy xiết qua một đập tràn trên địa bàn H.Như Xuân khiến giao thông bị tê liệt

Người Dân Cung Cấp

Mực nước trên sông Yên (chảy qua địa bàn H.Nông Cống, Thanh Hóa) tính đến 17 giờ ngày 8.9 đã ở mức 2,4 m, trên mức báo động 1 là 0,4 m. Cảnh báo mực nước sông Yên có khả năng đạt mức báo động 2 (+2,8) vào khoảng 22 - 24 giờ ngày 8.9.

Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cũng đã đưa ra cảnh báo từ ngày 8 - 12.9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa có thể đạt từ 50 - 120 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.