Thanh Hóa: Nước hồ Yên Mỹ dâng cao, nhiều nhà dân bị ngập nặng

30/09/2022 16:28 GMT+7

Hơn 20 nhà dân và 91 ha diện tích cây trồng của xã Phú Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa ) bị ngập nặng do mực nước hồ Yên Mỹ dâng lên 20,9 m.

Chiều 30.9, ông Trần Hoàng Gia, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết từ sáng cùng ngày, hơn 20 nhà dân và hơn 91 ha cây trồng của người dân nằm quanh khu vực hồ Yên Mỹ (hồ Yên Mỹ nằm trên địa phận các huyện Nông Cống, Như Thanh và TX.Nghi Sơn) bị ngập nặng. Có nơi, nhà dân bị ngập sâu từ 1 - 2 m.

Hơn 20 nhà dân ở xã Phú Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị ngập sâu do nước hồ Yên Mỹ dâng cao

Phúc Ngư

Cũng theo ông Gia, do có hơn 20 nhà dân và hơn 91 ha diện tích cây trồng của 233 hộ dân nằm ở cao trình 18,5 m, nên khi mực nước trong hồ Yên Mỹ dâng cao hơn 18.5 m sẽ gây ngập nhà dân và cây trồng.

Một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu, đơn vị quản lý, vận hành hồ Yên Mỹ cho biết mực nước hồ Yên Mỹ vào chiều 30.9 đã dâng lên cao trình 20,9 m. Để đảm bảo an toàn cho hồ, và thực hiện quy trình xả lũ, từ ngày 29.9, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã xả với lưu lượng 90 m3/giây, nhưng từ 16 giờ ngày 30.9 sẽ xả giảm xuống còn 40 m3/giây, nhằm giảm ngập cho vùng hạ du.

Nhiều nhà dân và diện tích cây trồng khu vực quanh hồ Yên Mỹ bị ngập sâu, đơn vị quản lý hồ phải giảm lưu lượng xả để tránh ngập cho vùng hạ du

Phúc Ngư

Ngoài ra, trên địa bàn nhiều địa phương của TX.Nghi Sơn cũng có nhiều diện tích cây nông nghiệp bị ngập, như: P.Ninh Hải có 30 ha lúa bị ngập; xã Tùng Lâm có 20 ha lúa và 3 ha rau màu bị ngập.

Tình trạng ngập lụt cũng đang diễn ra tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa, như tại xã Tượng Sơn (H.Nông Cống) có 172 hộ dân với 748 nhân khẩu ở thôn Kén đang bị chia cắt do đường vào thôn bị ngập sâu từ 0,5 - 1 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.