Thanh Hóa: Phụ huynh bức xúc vì nơi được học trái tuyến, nơi không

13/08/2021 16:32 GMT+7

Để thu hút học sinh vào 2 trường THCS Cù Chính Lan và Tân Sơn, ngành giáo dục TP.Thanh Hóa đã yêu cầu các trường trên địa bàn không tuyển học sinh ở 2 phường Lam Sơn và Tân Sơn, gây bức xúc cho phụ huynh.

Trường "đói" học sinh

Do chất lượng giáo dục được cho là thấp kém, liên tục đứng top cuối bảng xếp hạng các trường THCS trên địa bàn TP.Thanh Hóa, nên nhiều năm học qua, các trường THCS Cù Chính Lan (P.Lam Sơn) và THCS Tân Sơn (P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) luôn trong tình trạng tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.
Để giải quyết tình trạng 2 trường trên “đói” học sinh (HS), chính quyền các cấp và các nhà trường của 2 phường trên đã tuyên truyền, vận động phụ huynh có nhà ở phường nào thì cho con em học cấp 2 ở phường đó.
Mặc dù vậy, số lượng HS nộp hồ sơ vào 2 trường trên vẫn đạt mức thấp. Năm học 2021 - 2022, Trường THCS Cù Chính Lan chỉ nhận hồ sơ và tuyển sinh được 42 HS (chỉ tiêu giao là 90 HS), Trường THCS Tân Sơn chỉ tuyển sinh được 47 HS (chỉ tiêu giao là 90 HS). Còn hơn 200 HS khác (có hộ khẩu thường trú trên địa bàn P.Tân Sơn và P.Lam Sơn) đã nộp, hoặc đang chờ nộp hồ sơ vào các trường có “tiếng”, có chất lượng hơn nhưng ở khác phường.

Đoạn văn bản của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa yêu cầu các trường không tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của HS trên địa bàn P.Tân Sơn và P.Lam Sơn

ẢNH MINH HẢI

Đó là nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và HS và cũng không có quy định nào cấm việc HS phường này đi học ở trường trên địa bàn phường khác.
Tuy nhiên, ngày 15.7, Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa đã ra văn bản, yêu cầu các trường THCS trên địa bàn TP.Thanh Hóa không tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ các HS có địa chỉ thường trú trên địa bàn P.Tân Sơn và Lam Sơn, để HS về học ở Trường THCS Cù Chính Lan và Trường THCS Tân Sơn.
Việc làm này nhằm "giải cứu" cho các trường bị "đói" HS nhiều năm qua, nhưng đang gây ra sự bất bình đẳng cho HS của 2 phường trên với các phường còn lại, bởi HS có hộ khẩu ở các phường khác vẫn được học trái tuyến, thì HS 2 phường Lam Sơn và Tân Sơn lại không được học trái tuyến.

Phụ huynh bức xúc vì bị ép

Ngay khi có thông báo trên của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa, nhiều phụ huynh ở P.Tân Sơn và P.Lam Sơn có con em đã nộp hồ sơ vào các trường ở phường khác, đã phản ứng, cho rằng yêu cầu của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa là không đúng quy định.
“Không ai cấm việc HS ở phường này đến học trường ở phường khác. Lựa chọn học trường nào là quyền chính đáng của gia đình và HS. Chúng tôi là phụ huynh, thì trường nào chất lượng tốt hơn, đảm bảo các điều kiện hạ tầng thì chúng tôi lựa chọn, không thể ép con em chúng tôi về trường của phường, khi trường kém chất lượng được. HS ở phường khác được học trái tuyến, tại sao con chúng tôi lại không được học trái tuyến”, một phụ huynh bức xúc nói.
Dù nhiều phụ huynh phản ứng, mong muốn con cái họ được học ở các trường có chất lượng tốt hơn, nhưng không dám ý kiến công khai. Với yêu cầu bắt buộc trên, đến ngày 13.8, nhiều gia đình đã buộc phải rút hồ sơ đã nộp ở trường khác để chuyển về trường của phường.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm học 2021 - 2022, Trường THCS Quang Trung (P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa, là trường có tiếng về chất lượng giáo dục) khi tuyển sinh (thời gian tuyển sinh từ 11 - 15.7), ngoài số lượng HS ở phường đăng ký, thì có hơn 10 bộ hồ sơ của HS các phường Tân Sơn và Lam Sơn tham gia đăng ký học.
Tuy nhiên, do Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa có văn bản yêu cầu không tiếp nhận HS P.Tân Sơn và Lam Sơn, nên lãnh đạo Trường THCS Quang Trung đang phải động viên các phụ huynh rút hồ sơ. 

Chính quyền nói "không sai"

Chiều 13.8, trả phóng viên, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa, khẳng định văn bản của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa yêu cầu các trường không tiếp nhận HS của các phường Tân Sơn và Lam Sơn là không sai và hoàn toàn hợp lý.
Bà Nga lý giải: "Cứ đặt mình ở trên, cứ lựa chọn tốt nhất, không có sự chia sẻ khó khăn thì thế nào. Về mặt quản lý nhà nước, không thể nói là cứ để vận động và tuyên truyền được, không thể để ai thích học ở đâu thì học được. HS ở phường này học ở phường khác thì không cấm, cấm làm sao được, nhưng phải phân luồng, tuyến để không xảy ra tình trạng trường thì quá tải, trường thì không có HS".

Nhiều năm học qua Trường THCS Tân Sơn và THCS Cù Chính Lan trong tình trạng "đói" học sinh

ẢNH MINH HẢI

Bà Nga cho biết, thực trạng trường thì quá tải, trường thì không có HS học đã tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn TP.Thanh Hóa, nên đến lúc phải có biện pháp quyết liệt, là ngăn không cho HS ở P.Tân Sơn và P.Lam Sơn đến học trường khác phường, cho dù có mất lòng nhiều người.
Về ý kiến bức xúc của phụ huynh, bà Nga cho hay: "Sau khi văn bản ban hành, thì có 2 luồng ý kiến từ phụ huynh. Phía phụ huynh ở các phường Lam Sơn và Tân Sơn thì đòi quyền lựa chọn trường học, quyết định trường học cho các con. Còn phụ huynh ở những trường quá tải họ cũng bức xúc chứ, vì đáng lẽ con em họ phải được học đúng với số lượng 45 HS/lớp, nhưng vì nhận quá tải, thì con em người ta phải học trên cả 45 HS/lớp”.
Khi phóng viên hỏi về văn bản của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa mang tính ép buộc thì có đúng theo quy định của pháp luật?, bà Nga nói: "Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa ra văn bản như vậy là không sai, và hoàn toàn hợp lý trong điều kiện phải giải quyết câu chuyện trường quá tải và trường không có HS. Đó là một trong những chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước trong công tác tuyển sinh. Quản lý nhà nước thì phải bằng điều hành, điều tiết của mình chứ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.