Thanh Hóa thâu tóm các danh hiệu giải U.19 quốc gia 2023

05/05/2023 05:00 GMT+7

Chiều 4.5 trên sân Tây Ninh, đội U.19 Thanh Hóa đã trở thành tân vô địch của giải bóng đá U.19 quốc gia 2023, sau khi vượt qua SLNA 1-0 trong trận chung kết với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Ngọc Mỹ.

Không chỉ xuất sắc đăng quang giải U.19 quốc gia năm nay, đội bóng xứ Thanh còn thâu tóm hầu hết các danh hiệu của trận chung kết và của giải. Giải cầu thủ ghi bàn đầu tiên thuộc về Nguyễn Ngọc Mỹ, cầu thủ xuất sắc nhất trận là thủ môn Lê Anh Tuấn. Ngọc Mỹ và Anh Tuấn cũng giành luôn 2 danh hiệu cá nhân chung cuộc là cầu thủ xuất sắc nhất giải và thủ môn xuất sắc nhất giải. Danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn cũng thuộc về Hà Minh Đức của U.19 Thanh Hóa.

Thanh Hóa thâu tóm các danh hiệu giải U.19 quốc gia 2023 - Ảnh 1.

Niềm vui đoạt cúp vô địch của U.19 Thanh Hóa

KHẢ HÒA

Ngay đội hình tiêu biểu với 11 cầu thủ xuất sắc nhất theo từng vị trí cũng có 6 đến cầu thủ U.19 Thanh Hóa gồm: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Dũng, Hà Minh Đức, Nguyễn Công Sơn và Cầm Bá Thành. Trong 5 cầu thủ còn lại, đội U.19 SLNA đóng góp 4 người, gồm Lê Đình Long Vũ, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh và Ngô Văn Bắc. Cầu thủ còn lại là Môi Sê của U.19 HAGL. Đội U.19 Hà Nội, đội đồng hạng ba, giành giải phong cách.

Đây là chiến thắng xứng đáng của U.19 Thanh Hóa. Các cầu thủ trẻ chơi kỷ luật với đấu pháp chặt chẽ, suốt hiệp 1 chịu đựng sức ép của SLNA nhưng vẫn phòng thủ rất kiên cường. U.19 Thanh Hóa kiên trì đeo bám, bịt kín các không gian trước cầu môn không cho đội bóng xứ Nghệ khai thác, cộng với sự xuất sắc của thủ môn Lê Anh Tuấn đã đẩy lùi các đợt sóng gió mà SLNA tạo ra. Nhờ sự tự tin và thi đấu rất tập trung mà U.19 Thanh Hóa đã khai thác được điểm yếu của đối phương. Khi hàng thủ SLNA dâng cao, đội U.19 Thanh Hóa đã thực hiện pha phản công chớp nhoáng. Ngọc Mỹ tận dụng thành công cơ hội gần như duy nhất đó ở đầu hiệp 2 để mang vinh quang về cho U.19 Thanh Hóa. Như vậy, lần đầu tiên sau 26 năm kể từ khi vô địch giải U.18 vào năm 1997, đội bóng xứ Thanh đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Họ cũng phá dớp "chết đi sống lại" khi chỉ giành vé vớt ở vòng loại để thẳng tiến đến ngôi vô địch. Bóng đá Thanh Hóa rất có duyên với đất Tây Ninh khi năm 2019 cũng đã vô địch giải U.17 tại đây.

Trong khi đó thật tiếc cho U.19 SLNA, kiểm soát thế trận linh hoạt nhưng lại kém duyên khi xử lý còn lóng ngóng nên không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Quang Vinh, Văn Bắc chơi năng nổ nhưng chỉ 2 cầu thủ đó không thể giúp SLNA bật lên khi các vị trí khác còn lúng túng, chơi không thật hiệu quả. HLV Nguyễn Văn Vinh liên tục hò hét nhưng U.19 SLNA vẫn phung phí nhiều tình huống ngon ăn trước cầu môn Thanh Hóa. Sau nhiều lần gặp nhau chỉ hòa giữa 2 đội ở các cấp độ, U.19 Thanh Hóa đã chính thức đánh bại SLNA. Họ cũng đòi nợ trận thua ở tứ kết U.19 năm 2022 khi hòa 0-0 và thua trên chấm 11 m. 

Dự khán và động viên 2 đội bóng thi đấu trận chung kết giải U.19 quốc gia 2023 có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Võ Quốc Thắng, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM; đại diện Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF); ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký VFF; ông Lê Quang Chánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh; nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, trưởng BTC giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.