Thanh Hóa: Thưởng tết cao nhất gần 360 triệu đồng/người

22/12/2022 08:24 GMT+7

Một doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn Thanh Hóa có mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động cao nhất là 359,3 triệu đồng/người.

Ngày 22.12, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa cho biết, vừa có tổng hợp về tình hình tiền lương của công nhân làm việc trong các doanh nghiệp năm 2022, và tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 trên địa bàn.

Kết quả báo cáo của 939 doanh nghiệp về tiền thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI, trong đó một doanh nghiệp có mức thưởng lên tới 359,3 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất cũng thuộc một doanh nghiệp nằm trong khối FDI, với mức thưởng 50.000 đồng/người.

Đối với tiền thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất là 110,5 triệu đồng/người, thuộc về nhóm doanh nghiệp dân doanh. Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch đối với doanh nghiệp nhóm FDI cao nhất là 26,8 triệu đồng.

Về tiền lương các doanh nghiệp chi trả cho cán bộ, công nhân trong năm 2022, Qua khảo sát hơn 1.500 doanh nghiệp cho thấy khối doanh nghiệp FDI giữ vị trí số 1 khi trả lương cao nhất là 395,3 triệu đồng/người/tháng. Xếp thứ 2 là khối doanh nghiệp dân doanh với 131,6 triệu đồng/người/tháng.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp, trong đó có 78 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 112 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là hơn 400.000 người, chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hơn 200.000 người) và doanh nghiệp ngoài quốc doanh (hơn 186.000 người).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.