Thanh Hóa: Tìm chủ tàu gỗ dài 20 m trôi dạt vào bờ biển

04/02/2023 16:26 GMT+7

Một tàu vỏ gỗ dài 20 m, phần mũi tàu bị hư hỏng nặng, trên tàu không có người, trôi dạt vào bờ biển xã Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Ngày 4.2, thông tin từ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang thông báo rộng rãi tìm chủ nhân tàu trôi dạt vào bờ biển.

Thanh Hóa: Tìm chủ nhân chiếc tàu dài 20 m trôi dạt vào bờ biển - Ảnh 1.

Chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển xã Nghi Sơn

PHÚC NGƯ

Trước đó, hơn 14 giờ ngày 24.1, cán bộ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn phát hiện 1 tàu vỏ gỗ trôi dạt vào khu vực bãi đá ven biển thuộc thôn Bắc Sơn (xã Nghi Sơn, TX.Nghi Sơn).

Tại thời điểm phát hiện, trên tàu không có người, không có giấy tờ, không có tài sản vật dụng sinh hoạt.

Tàu gỗ dài 20 mét không người trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Bước đầu, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn xác định tàu mang số hiệu 1689, buồng lái có sơn màu xanh, thân vỏ có sơn màu xanh xám, tàu có chiều dài 20 m, rộng 4 m. Trên tàu có 2 máy tổng công suất 250 CV nhưng bị hư hỏng. 

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và chính quyền địa phương thông báo trên địa bàn xã Nghi Sơn và một số địa phương lân cận, nhưng đến chiều 4.2 vẫn chưa có ai đến nhận là chủ phương tiện. 

Do đó, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn tiếp tục thông báo rộng rãi, trong thời gian 30 ngày nếu chủ sở hữu tàu trôi dạt không đến nhận thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.