Thành lập tổ cưỡng chế xây trái phép tại Khu đô thị Phước Long

Hiền Lương
Hiền Lương
09/12/2021 20:48 GMT+7

.

Ngày 6.12, UBND P.Phước Long, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa có cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc và việc kiểm tra xử lý các công trình xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị (KĐT) Hoàng Long, P.Phước Long. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các thành viên dự họp, ông Ngô Khắc Thinh, quyền Chủ tịch UBND P.Phước Long giao ông Hồ Hùng Vũ, Phó chủ tịch UBND phường, nghiên cứu các quy định pháp luật, tham mưu cho quyền Chủ tịch UBND phường ban hành quyết định thành lập và quy chế làm việc của Tổ kiểm tra trật tự xây dựng trái phép tại khu vực dự án đã có quyết định thu hồi đất giao cho chủ đầu tư tại dự án KĐT Hoàng Long. UBND P.Phước Long cũng giao bộ phận địa chính rà soát các trường hợp xây dựng không phép thuộc dự án KĐT Hoàng Long đã có quyết định khắc phục hậu quả để tham mưu kế hoạch cưỡng chế.

Khu đô thị Hoàng Long có hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép chưa được xử lý

HIỀN LƯƠNG

Đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp xây dựng không phép chưa xử lý theo kiến nghị của chủ đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt, cưỡng chế theo quy định pháp luật; thời gian hoàn thành công việc trước ngày 15.12.

Trước đó, Thanh Niên số ra ngày 4.11 có bài Xây trái phép hàng trăm căn nhà trong khu đô thị, phản ánh nạn xây dựng trái phép tại KĐT Hoàng Long chưa được xử lý nghiêm, dẫn đến hệ quả khó lường, nhất là trong đền bù tái định cư.

Theo đó, KĐT Hoàng Long rộng 24,9 ha. Thời điểm năm 2008, khi công ty lập bản đồ địa chính và xác minh nguồn gốc các thửa đất, chỉ có 87 trường hợp có công trình xây dựng trên đất. Đến năm 2017, khi UBND TP.Nha Trang phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án KĐT Hoàng Long, đã có 350 trường hợp có công trình trên đất. Đến nay, qua kiểm tra sơ bộ đã phát hiện đến hơn 400 trường hợp có công trình trên đất có sai phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.