Thành lập Tổng công ty Sông Thu

09/11/2013 15:03 GMT+7

Sáng 8.11, Tổng công ty Sông Thu đã chính thức công bố quyết định thành lập tổng công ty của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã đến dự.

Thành lập Tổng công ty Sông Thu
Hạ thủy tàu kéo cứu hộ biển tại Tổng công ty Sông Thu - Ảnh: H.T

Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, có bề dày 37 năm hoạt động, là một trong những đơn vị đóng, sửa tàu thuyền lớn ở khu vực miền Trung. Thời gian qua, Tổng công ty Sông Thu đã tham gia đóng mới các loại tàu hiện đại như: Tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu, Tàu khảo sát đo đạc biển cho Quân chủng Hải quân, Tàu DN 2000 và Tàu kéo cứu hộ biển 3.500CV cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Tàu kéo cảng ASD 2411, ATD 2412; Tàu cung ứng thuyền viên... Ngoài việc đóng và sửa chữa tàu thuyền các loại, Tổng công ty Sông Thu cũng được chính phủ giao nhiệm vụ điều hành Trung tâm quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực miền Trung, bảo vệ môi trường sinh thái biển tại 12 tỉnh, thành duyên hải miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Hữu Đức đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Sông Thu trong thời gian qua và cho rằng việc thành lập Tổng công ty Sông Thu là cột mốc quan trọng để đơn vị xây dựng chiến lược, đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực... để trở thành trung tâm đóng sửa tàu thuyền hàng đầu của cả nước.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.