Thành lập trường liên cấp trong Trường ĐH Hồng Đức

13/03/2023 17:20 GMT+7

Trường tiểu học, THCS, THPT Hồng Đức trực thuộc Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, có quy mô 36 lớp học.

Ngày 13.3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thành lập Trường tiểu học, THCS, THPT Hồng Đức, trực thuộc Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).

Thành lập trường liên cấp trong Trường ĐH Hồng Đức - Ảnh 1.

Trường ĐH Hồng Đức thành lập Trường tiểu học, THCS, THPT Hồng Đức

PHÚC NGƯ

Theo quyết định thành lập, Trường tiểu học, THCS, THPT Hồng Đức sẽ có quy mô 36 lớp học gồm: 15 lớp tiểu học, 12 lớp THCS và 9 lớp THPT. Trường là cơ sở giáo dục phổ thông công lập có nhiều cấp học, hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Trường có trụ sở trong khuôn viên của Trường ĐH Hồng Đức, số 565 đường Quang Trung, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa.

Sau khi có quyết định thành lập, Trường ĐH Hồng Đức sẽ tiến hành công tác chuẩn bị phòng học, đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch tuyển sinh… để sớm có thể bắt đầu việc dạy và học các bậc tiểu học, THCS, và THPT.

Trường ĐH Hồng Đức được thành lập vào năm 1997, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất Trường CĐ sư phạm Thanh Hóa, Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Thanh Hóa và Trường CĐ Y tế Thanh Hóa.

Từ đào tạo 3 ngành sư phạm toán, sư phạm ngữ văn, và trồng trọt khi mới thành lập, đến nay, Trường ĐH Hồng Đức đang tổ chức đào tạo 34 ngành học ĐH. Trong năm học 2022-2023, nhà trường có hơn 11.000 sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.