Thanh niên 11 nước cùng nhau trồng rừng

Phúc Kha
Phúc Kha
21/12/2023 08:30 GMT+7

Các đại biểu thanh niên đến từ nhiều quốc gia thích thú khi trực tiếp cầm dụng cụ đào đất, đặt cây non xuống rừng phòng hộ Cần Giờ, TP.HCM.

Trong khuôn khổ Festival Thanh niên ASEAN - Nhật Bản do T.Ư Đoàn tổ chức, thanh niên đến từ nhiều quốc gia đã cùng nhau tham gia trồng cây gây rừng ở Cần Giờ. Việc này giúp các bạn thấu hiểu tầm quan trọng của việc trồng rừng, góp phần tạo lập thói quen sống xanh thân thiện với môi trường.

Trước khi đi trồng cây, đại biểu thanh niên đã tham quan, nghe thuyết minh về rừng phòng hộ Cần Giờ, quá trình phục hồi từ vùng đất hoang hóa bị thiệt hại do chất độc da cam hủy diệt trong thời gian chiến tranh. Sau đó, các bạn được phân chia sẵn cây con, dụng cụ, đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hào hứng tiến vào khu vực trồng rừng.

Thanh niên 11 nước cùng nhau trồng rừng - Ảnh 1.

Đại biểu thanh niên ASEAN - Nhật Bản chuẩn bị đi trồng rừng

PHÚC KHA

Lusianti Sahurudin, thành viên đoàn đại biểu thanh niên Indonesia, cho biết: "Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Đi trồng rừng mệt nhưng mà vui lắm. Mình được đến gần rừng hơn và thấu hiểu những vất vả của người gây rừng, từ đó thêm ý thức bảo vệ thiên nhiên. Mình hy vọng những cây xanh trồng ở đây sẽ sinh sôi, nảy nở. Mình cũng mong rằng sẽ có cơ hội trở lại nơi này để được thấy những thành quả lao động hôm nay".

Ea Sophybonna, thành viên đoàn đại biểu thanh niên Campuchia, cảm thấy rất vui và tự hào vì lần này được đồng hành cùng nhiều bạn trẻ tham gia trồng rừng. Ea Sophybonna mong các bạn thanh niên hãy cùng chung tay góp rừng, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người và muôn loài.

Thanh niên 11 nước cùng nhau trồng rừng - Ảnh 2.

Thanh niên 11 nước cùng nhau trồng rừng - Ảnh 3.

Hăng say trồng rừng

PHÚC KHA

Fuji Koki, thành viên đoàn đại biểu thanh niên Nhật Bản, nói: "Chúng mình trồng từng cây một cách cẩn thận. Mình thấy rất vui khi góp sức tăng thêm cây xanh ở rừng ngập mặn Cần Giờ. Qua hoạt động này, mình hy vọng các bạn thanh niên ý thức được sự sống xanh đang hiện diện trong cuộc sống của mỗi chúng ta, từ đó có trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái".

Ông Phan Văn Trung, Phó trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, cho biết: "Các bạn thanh niên đến đây được tìm hiểu về quá trình khôi phục bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, sự đa dạng sinh học, tầm quan trọng của rừng đối với con người. Để các bạn hiểu được ý nghĩa của việc trồng rừng, chúng tôi tổ chức hoạt động trồng cây đước trong khuôn viên rừng phòng hộ Cần Giờ. Tôi mong rằng các bạn sẽ giới thiệu rừng phòng hộ Cần Giờ, lan tỏa tinh thần trồng cây gây rừng đến bạn bè quốc tế".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.