img

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể". Đây là thông điệp vô cùng ý nghĩa cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

- Ảnh 1.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những mục tiêu phát triển đầy khát vọng. Đây là thời điểm Việt Nam đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức chưa từng có từ cạnh tranh chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để lòng yêu nước của thanh niên trở thành những hành động cụ thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh. Đó cũng là yêu cầu mới đối với thế hệ trẻ Việt Nam.

Lịch sử dân tộc đã ghi nhận biết bao thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong kháng chiến vệ quốc, lòng yêu nước được thể hiện bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, sự hy sinh không tiếc máu xương vì non sông gấm vóc. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã viết nên những trang sử hào hùng để đất nước có được hòa bình, thống nhất và phát triển như hôm nay.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tháng 6.2026

Đình Huy

Chúng ta càng trân trọng giá trị của hòa bình thì càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy những thành quả đó.

Trong thời bình, lòng yêu nước phải được thể hiện bằng trách nhiệm công dân, bằng ý chí học tập, lao động sáng tạo, tinh thần cống hiến và khát vọng xây dựng đất nước. 

- Ảnh 3.

Điều đáng quý là những biểu hiện của lòng yêu nước hôm nay ngày càng gần gũi và thiết thực. Một kỹ sư trẻ nghiên cứu công nghệ lõi; một bác sĩ tận tâm với người bệnh; một doanh nhân khởi nghiệp tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt; một chiến sĩ ngày đêm gìn giữ biên cương, biển đảo; một đoàn viên tham gia chuyển đổi số ở cơ sở; một tình nguyện viên hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai hay một học sinh, sinh viên không ngừng nỗ lực học tập để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai...

Tất cả đều đang góp phần làm giàu thêm nội hàm của lòng yêu nước trong thời đại mới. Yêu nước không chỉ là tình cảm, mà phải được chuyển hóa thành năng lực hành động và những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước.

- Ảnh 4.

Đảng ta đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân mở ra không gian mới để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng. Cùng với đó là các chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực.

Những chủ trương chiến lược ấy không chỉ là định hướng phát triển quốc gia mà còn mở ra cơ hội để thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng trí tuệ, năng lực và sự sáng tạo của mình.

Lịch sử luôn trao cho tuổi trẻ những sứ mệnh lớn. Nếu thế hệ cha anh đã giành độc lập và thống nhất đất nước thì thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Đó là mục tiêu lớn lao nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu chúng ta biết phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, đặc biệt là nguồn lực thanh niên.

- Ảnh 5.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tạo khí thế mới cho mỗi người trẻ

Trần Cường

Người trẻ Việt Nam hôm nay đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong nhiều lĩnh vực mới. Nhiều nhà khoa học trẻ có công trình nghiên cứu được quốc tế ghi nhận; nhiều kỹ sư đang tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và công nghệ sinh học; nhiều doanh nhân trẻ xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu; nhiều thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ vào sản xuất; nhiều trí thức trẻ trở về địa phương để khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho cộng đồng.

Đó là những minh chứng sinh động cho thấy lòng yêu nước của thế hệ trẻ đang được thể hiện bằng khát vọng chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thanh niên Việt Nam càng cần có tư duy toàn cầu nhưng phải giữ vững bản sắc dân tộc. Hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Mỗi người trẻ khi học tập, làm việc, nghiên cứu hay khởi nghiệp ở trong nước hoặc nước ngoài đều là một "đại sứ" góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần cầu thị và khả năng cạnh tranh bằng tri thức chính là cách khẳng định vị thế Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

- Ảnh 6.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là khơi dậy trong thanh niên khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Muốn thanh niên cống hiến, trước hết phải tạo môi trường. Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Các phong trào hành động cách mạng cần tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn chặt hơn với những yêu cầu phát triển của đất nước, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy sở trường, đóng góp trí tuệ và trưởng thành thông qua thực tiễn.

- Ảnh 7.

Ngay sau khi có Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, thanh niên nhanh chóng biến khát vọng thành hành động cụ thể để góp phần đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tuấn Minh

Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" được phát động cũng xuất phát từ yêu cầu đó. Tiên phong không chỉ là đi đầu trong các phong trào, mà còn là tiên phong trong đổi mới tư duy; tiên phong làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; tiên phong xây dựng văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Mỗi cán bộ Đoàn phải trở thành người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên bằng tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi với cơ sở và khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Tổ chức Đoàn cũng cần chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách để thanh niên có thêm điều kiện học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Quan trọng hơn, chúng ta cần xây dựng một môi trường xã hội biết trân trọng những giá trị lao động, tôn vinh những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm. Đó chính là nền tảng để nuôi dưỡng khát vọng cống hiến lâu dài.

- Ảnh 8.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu do tổ chức Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức góp phần khơi dậy trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc

Tuấn Minh

- Ảnh 9.

Lòng yêu nước chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng. Lòng yêu nước được thể hiện từ những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Mỗi sáng kiến giúp tăng năng suất lao động, mỗi công trình nghiên cứu phục vụ phát triển đất nước, mỗi doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, mỗi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, mỗi hành động bảo vệ môi trường hay giữ gìn hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đều góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia.

- Ảnh 10.

Với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích trên những mặt trận mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người trẻ, bằng tri thức, lao động sáng tạo và trách nhiệm công dân của mình, sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khi mỗi thanh niên coi sự phát triển của đất nước là khát vọng của chính mình, khi lòng yêu nước được chuyển hóa thành hành động cụ thể mỗi ngày, khi sự phát triển, hoàn thiện của mỗi người trẻ là mảnh ghép của sự phát triển của đất nước, chúng ta sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.