Ra đời trong thời kỳ đổi mới, trong suốt 20 năm, Thanh Niên thể hiện rõ là tờ báo xông xáo, nhiệt tình với những vấn đề xã hội nóng hổi, có những định hướng quyết liệt, đột phá; luôn đứng về phía người dân thấp cổ bé họng, đối mặt với các thế lực đen, phanh phui những đường dây tội phạm, giữ được niềm tin trong lòng bạn đọc. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, Thanh Niên luôn có những nhận định tinh tế, chân tình về những mặt được và chưa được của ngành giáo dục địa phương cũng như cả nước, góp phần rất lớn trong sự nghiệp trồng người. Và điều tôi tâm đắc nhất là Thanh Niên luôn là nơi khám phá ra những cây bút trẻ, bồi dưỡng, nuôi dưỡng những tài năng đó trở thành những cây bút lớn trong làng văn học của đất nước.
D.H
Ông Huỳnh Quang Trinh (147B Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ):
“Điểm sáng của Thanh Niên là đột phá”
Tôi vừa là độc giả vừa là đại lý phát hành Báo Thanh Niên. Kể từ khi báo phát hành 7 ngày trong tuần, rồi tăng thêm 4 trang phụ trương thì số lượng báo phát hành ngày càng tăng. Điều đó chứng tỏ tờ báo đã chiếm giữ được vị trí trong lòng bạn đọc. Điểm sáng của Báo Thanh Niên là có những đột phá, tấn công vào cái lỗi thời, lạc hậu, tham ô, thoái hóa và những băng nhóm xã hội đen.
Thanh Trang
(ghi)
Trần Minh Phương (SV K48 Báo chí, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội):
“Thanh Niên quyết liệt, nhưng... "già" quá!”
Là một SV báo chí nên hằng ngày tôi đọc rất nhiều loại báo, tôi thấy Thanh Niên là một tờ báo có độ cập nhật tin tức hàng đầu trong số những tờ báo lớn mà tôi thường đọc. Tôi rất thích tính quyết liệt của tờ báo, các phóng viên và Ban biên tập luôn theo sự kiện đến cùng. Như vụ trọng tài và vụ Văn Quyến vừa rồi, tôi thực sự thấy "đã" khi mỗi ngày đọc tới 3-4 trang về sự kiện này.
Còn một điều mà cánh SV ít tiền chúng tôi thích Thanh Niên là vì tờ báo rẻ, chỉ có 1.300 đồng. Có lẽ đây cũng là một trong những tờ báo rẻ nhất Việt Nam hiện nay. Báo rẻ lại có nhiều trang quảng cáo nên chúng tôi thường nói là Báo Thanh Niên mua một mà được hai: vừa đọc nội dung vừa tham khảo quảng cáo như ở tờ Mua và bán bởi quảng cáo ở báo bao gồm rất nhiều lĩnh vực cần thiết như việc làm, nhà trọ, điện thoại...
Tuy nhiên, tôi cho rằng Báo Thanh Niên vẫn còn "già" quá. SV chúng tôi chưa tìm được hình ảnh của mình trong tờ báo. Tôi nghĩ, nếu Ban biên tập dùng nhiều bài của cộng tác viên như chúng tôi thì tờ báo sẽ trẻ trung hơn rất nhiều. Thêm vào đó là bài còn dài, nhiều bài lên tới 1.800 từ, lại quá ít ảnh, hầu hết ảnh đều theo một kiểu khung hình chữ nhật, rất cứng, mất đi tính sinh động. Tôi nghĩ, nếu báo có cải tiến mạnh mẽ, đặc biệt là ở trang 6, trang Thanh niên và cuộc sống, trang Bạn gái hoặc Không gian số - lướt web cho trẻ trung hơn, phù hợp hơn với giới trẻ thì tờ báo sẽ thu hút bạn đọc như chúng tôi nhiều hơn nữa.
Nguyễn Xuân Linh (Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Thanh Xuân, 96 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội): “Thanhnien Online góp phần quảng bá doanh nghiệp VN”
Tôi có rất ít thời gian nên thường đọc Thanhnien Online, chỉ vào cuối tuần hoặc khi rảnh tôi mới đọc báo giấy. Tôi nhận thấy Thanhnien Online là một trang thông tin có độ cập nhật cao và quan trọng là thông tin có tính tổng hợp. Nếu chỉ đọc để lấy thông tin đơn thuần thì các website báo điện tử đã làm được việc đó. Tuy nhiên, khi đọc để rút ra những bài học cho mình, để tìm thấy cơ hội làm ăn, để tìm những bài phân tích sâu thì tôi lại được thỏa mãn ở Thanh Niên điện tử.
Tôi cũng rất thích những bài tường thuật tại chỗ về những sự kiện được đông đảo dư luận quan tâm như vụ cầu thủ bán độ. Có khi tôi đã vào Thanhnien Online tới 6-7 lần/ngày để tìm thông tin mới nhất. Thanhnien Online còn có trang thông tin bằng tiếng Anh. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được e-mail của một doanh nhân ở Anh đề nghị hợp tác làm ăn. Sau đó, tôi mới biết đó là nhờ bài báo về chúng tôi đã được dịch ra tiếng Anh. Tôi nghĩ Thanhnien online là một cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam và đất nước Việt Nam nói chung đối với bạn bè quốc tế. Nhưng tôi thấy còn rất ít người biết đến Thanhnien Online bằng tiếng Anh, do đó cần phải quảng bá nhiều hơn nữa.
Tôi thường đọc mục Kinh tế, báo có nhiều bài rất hay về doanh nhân, về thị trường nhưng còn những kỹ năng khác rất bổ ích cho doanh nhân như văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng quản trị... mà báo chưa bám sát. Tôi cũng rất mong báo có thư viện luật để mọi người đều có thể tham khảo và hiểu rõ về các văn bản luật mới ban hành, đó chính là sự trợ giúp cần thiết của cơ quan báo chí đối với những doanh nhân như chúng tôi.
Káp Thành Long
(ghi)
Ông Lê Khắc Duy (50 tuổi, nhà ở đường 30.4, phường 5, TP Cà Mau): “Tôi thích Chào buổi sáng”
Tôi đọc Thanh Niên "liên tục 7 ngày trong tuần", thông tin nhanh, kịp thời, đưa ra nhiều vấn đề mang tính chất gợi mở, định hướng về lối sống cho thanh niên. Tôi thấy phóng viên của báo luôn có mặt kịp thời tại những điểm "nóng" trong nước, kể cả nước ngoài. Đặc biệt, thông qua những bài viết bình luận sắc sảo trên chuyên mục Chào buổi sáng và Câu chuyện thứ tư, báo đã nâng cao được vị trí trong lòng bạn đọc. Cách trình bày trên trang 1 mang dáng dấp báo chí hiện đại, rất đẹp gây sự chú ý cho độc giả, nhưng các trang báo bên trong đôi khi trình bày còn thô thiển.
T.T
(ghi)
Nhà báo lão thành Đoàn Bá Từ: “Thanh Niên đấu tranh đến nơi đến chốn”
Tôi nay đã 87 tuổi rồi, sinh hoạt trong CLB Thái Phiên (Đà Nẵng). Nơi đây có rất nhiều người trên 70 tuổi, nhưng rất thích Thanh Niên. Mỗi buổi sáng, có nhiều cụ đến sớm, vì không muốn cho ai biết trước những thông tin độc quyền trên báo, nên thường giấu tờ Thanh Niên để đọc trước. Sáng tôi hay đi biển sớm, 6 giờ sáng đến các sạp báo đã thấy rất nhiều người tìm mua Thanh Niên để đọc, đủ mọi lứa tuổi. Báo Thanh Niên mà không phải của riêng thanh niên! Không riêng gì tôi mà nhiều người đều có chung suy nghĩ Thanh Niên đề cập nhiều vấn đề mà xã hội quan tâm, thời sự nóng hổi. Đấu tranh đến nơi đến chốn. Ngay cả chuyện bán độ trong bóng đá, Thanh Niên cũng nhanh nhạy đi đầu, "đánh thẳng" vào những cầu thủ "nhúng chàm", kể cả những người có trách nhiệm cao nhất trong LĐBĐVN.
H.T
(ghi)
|
|
Tiến sĩ Trần Anh Tuấn (Phó chủ tịch Hiệp hội luật sư thế giới): “Ấn tượng với Duyên Dáng Việt Nam ở Úc”
Tôi có hai ấn tượng sâu sắc với Báo Thanh Niên. Lần thứ nhất là mười năm trước, Thanh Niên đã có những bài viết kịp thời, tạo sự an tâm cho gần 6.000 sinh viên khoa Luật của Đại học mở TP.HCM khi các em hoang mang về cơ hội tiếp tục học sau khi có chỉ thị các trường đại học ngoài công lập ngưng đào tạo cử nhân luật. Lần ấn tượng thứ hai là sự thành công của Duyên Dáng Việt Nam ở Úc trong năm 2005. Về việc này, anh Hoàng Đông Tà, cũng là một khuôn mặt của phong trào sinh viên đô thị ngày xưa bây giờ là Việt kiều Úc, đã có bài đăng trên Thanh Niên chủ nhật, trong đó có trích một câu của văn hào Pháp Corneille: "Đòn thử có hiệu quả còn hơn đòn của thầy", ý nói sự thành công của Thanh Niên quá lớn so với nội lực. Tôi tin là Thanh Niên sẽ còn nhiều thành công "tầm cỡ bậc thầy" như thế. Và nhân đây, tôi gợi ý để các anh Thanh Niên nghĩ đến một hình thức quản lý nào đó tương xứng với tầm hoạt động và uy tín của một tên tuổi Thanh Niên, như một tổng công ty hay một tập đoàn chẳng hạn...
Lê Nga
(ghi)

Bình luận (0)