Trung tá Trần Trọng Nguyên, Phó trưởng ban Thanh niên công an nhân dân, Phó chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (Bộ Công an), cho hay lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình có 3 nhiệm vụ, gồm: bảo vệ người dân tại các quốc gia hậu xung đột; bảo vệ nhân sự và tài sản của Liên Hiệp Quốc; trực tiếp giam gia, hỗ trợ cảnh sát địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình tặng quà người dân địa phương tại Nam Sudan
ẢNH: KIÊN ĐẶNG
Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Công an chủ yếu là các sĩ quan trẻ, được tuyển chọn từ công an các đơn vị, địa phương. Những sĩ quan này phải trải qua các kỳ kiểm tra, sát hạch nghiêm ngặt, có đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu cao của Liên Hiệp Quốc. Ở bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào, các sĩ quan Việt Nam luôn khẳng định bản lĩnh, năng lực, cống hiến, tận tụy…, được đồng nghiệp quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.Làm công tác xuất nhập cảnh của Công an Hà Nội, với mong muốn lan tỏa một hình ảnh Việt Nam hòa bình, mến khách, thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương đã tự nguyện tham gia Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, nhận nhiệm vụ tại Đội Đặc nhiệm (Swat).
Thượng úy Phương cho hay, dù là con gái nhưng bản thân đã lựa chọn và đang được huấn luyện ở Đội Swat với những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm như giải cứu con tin, đánh bắt khủng bố và luôn đối mặt những tội phạm nguy hiểm. Khi vào thực chiến, Đội Swat không chỉ làm những nhiệm vụ nguy hiểm, việc xây dựng lòng tin, hỗ trợ người dân địa phương phục hồi hậu xung đột cũng được lưu ý.
Bình luận (0)