Thanh niên xả súng, phát trực tuyến trên Facebook gây náo loạn tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
08/09/2022 13:20 GMT+7

Các vụ xả súng, trong đó ít nhất 1 vụ được nghi phạm phát trực tuyến, khiến chính quyền thành phố Memphis khuyến cáo người dân ở trong nhà trước khi nghi phạm bị bắt.

Cảnh sát lấy lời khai của các nhân chứng tại một khu vực hiện trường trong vụ xả súng

reuters

Đài Fox News ngày 8.9 đưa tin cảnh sát vừa bắt giữ một thanh niên 19 tuổi bị cáo buộc xả súng tại nhiều nơi ở thành phố Memphis (bang Tennessee, Mỹ) và phát trực tuyến cảnh bạo lực trên Facebook.

Trước khi nghi phạm Ezekiel Kelly bị bắt, chính quyền thành phố phát cảnh báo vào khoảng 20 giờ ngày 7.9 (giờ địa phương) khuyến cáo cư dân nên ở trong nhà.

Những vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 16 giờ 30 tại Memphis và được Kelly phát trực tuyến trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết nghi phạm này đã lái một chiếc Infiniti màu xanh, trước khi chuyển qua một chiếc Toyota thể thao đa dụng (SUV). Kelly dường như đã bắt nữ tài xế và cướp chiếc SUV trên, theo Đài News3.

Một đoạn phim cho thấy dường như Kelly ra khỏi xe và đi vào một cửa hàng AutoZone trước khi rút súng bắn một người đàn ông bên trong 2 phát.

Trước khi đi qua cửa, hắn còn hét vào camera rằng “không phải giả, đây là thật”. Cơ quan chức năng chưa xác nhận liệu có ai bị bắn trúng hay không, trong khi hung thủ phát trực tuyến cho biết hắn đã bắn 5 người.

Nghi phạm Ezekiel Kelly hiện đã bị bắt

reuters

Cảnh sát Memphis thông tin về 2 vụ nổ súng cách nhau chỉ vài phút, trước khi phát cảnh báo. Một người đàn ông bị bắn chết tại một trạm xăng ở East Parkway vào khoảng 16 giờ 35 và khoảng 1 phút sau đó, một phụ nữ bị bắn và bị thương nặng tại đường Norris.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận liệu Kelly có phải là nghi phạm trong 2 vụ nổ súng trên hay không.

Một đoạn phim khác cho thấy Kelly vung vẩy một khẩu súng khi lái xe và nói “tôi muốn công lý”. Một tài khoản Facebook với hình ảnh của Kelly cho thấy nghi phạm này chia sẻ một số cảnh báo về chết chóc. Tài khoản này sau đó đã bị khóa.

Theo Đài Fox News, Kelly bị bắt sau khi lực lượng chức năng truy lùng và phát hiện hắn tông chiếc xe đánh cắp gần khu vực đường Ivan và đường Hodge. Khuyến cáo người dân ở trong nhà sau đó đã được dỡ bỏ và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Vài ngày trước, thành phố Memphis còn gây chú ý với vụ bắt cóc và sát hại nạn nhân Eliza Fletcher, cháu gái một cố tỉ phú.

Fletcher (34 tuổi), giáo viên mẫu giáo và là cháu gái của tỉ phú Joseph Orgill, mất tích sau khi chạy bộ vào sáng sớm 2.9 tại khu gần Đại học Memphis.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông da màu tên Cleotha Abston (38 tuổi) vào ngày 3.9 với cáo buộc bắt cóc và xóa bằng chứng. Sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, ông Abston bị buộc tội giết người cấp độ 1 trong lúc thực hiện hành vi bắt cóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.