Thành phố Mỹ vướng vào thuyết âm mưu bị đe dọa đánh bom

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/09/2024 11:35 GMT+7

Cảnh sát thành phố Springfield (bang Ohio, Mỹ) ngày 12.9 đã phải sơ tán một số trường học và tòa nhà hành chính sau khi nhận thư đe dọa đánh bom.

Cảnh sát Springfield ngày 12.9 cho biết đã sơ tán tòa thị chính, một số tòa nhà hành chính, Trường tiểu học Fulton và Học viện Springfield, sau khi nhận email dọa đánh bom. Thành phố này trở thành tâm điểm chú ý sau khi một số đảng viên Cộng hòa, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, lan truyền thuyết âm mưu người nhập cư từ Haiti ăn thịt thú cưng, Hãng AFP đưa tin.

Ông Trump cũng đưa ra tuyên bố này trong buổi tranh luận trực tiếp với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 10.9. Ông nói rằng: "Tại Springfield, người ta đang ăn thịt chó. Họ đang ăn thịt thú cưng của những người sống ở đó".

Giới chức Springfield khẳng định tuyên bố trên là sai sự thật, nhấn mạnh không có báo cáo vật nuôi bị người nhập cư gây hại hoặc ngược đãi, theo ABC News.

Thành phố Mỹ vướng vào thuyết âm mưu bị đe dọa đánh bom- Ảnh 1.

Cảnh sát và chó nghiệp vụ có mặt tại địa điểm bị đe dọa đánh bom ở Springfield ngày 12.9

ẢNH: AFP

Trong buổi mít tinh tại thành phố Tucson, bang Arizona ngày 12.9, ông Trump nêu lại thông tin về Springfield, sau đó nói thêm: “Tôi bức xúc khi các cô gái trẻ người Mỹ bị cưỡng hiếp và sát hại bởi những tội phạm man rợ ngoài hành tinh”, dù không đưa ra dẫn chứng cho tuyên bố này.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang làm việc với cảnh sát địa phương để xác định nguồn gốc của lời đe dọa đánh bom. Hiện chưa rõ thư đe dọa này có liên quan thuyết âm mưu về người nhập cư Haiti ngược đãi thú cưng hay không, trong bối cảnh thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhà Trắng đã lên án tuyên bố của ông Trump ngày 12.9, cho rằng điều này gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đảng Dân chủ cũng chỉ trích ông Trump và ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Ohio J.D Vance lan truyền thuyết âm mưu khiến công chúng sợ hãi với người nhập cư, nhằm đạt mục đích của chiến dịch tranh cử.

Giới chức Springfield cho biết có khoảng 12.000 - 15.000 người nhập cư ở thành phố này. Thành phố thu hút lượng lớn người nhập cư do chi phí thấp và có cơ hội việc làm. Dân số tăng nhanh đã gây sức ép lên vấn đề nhà cửa và an sinh xã hội, song giới chức Springfield nhấn mạnh người nhập cư đến đây hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.