'Thanh sói' Thanh Hoa qua đời: Khép lại những dự định còn dang dở nơi cõi tạm

Thu Thủy
Thu Thủy
06/01/2024 08:35 GMT+7

'Thanh sói' trong phim Hai Phượng có lẽ là vai diễn 'để đời' của diễn viên Thanh Hoa trong hành trình ngắn làm nghệ thuật. Khán giả biết đến nữ diễn viên qua vai diễn này và có lẽ nhiều người cũng sẽ chào tạm biệt cô với cái tên ấn tượng: 'Thanh sói'.

Sau vai "Thanh sói" rất thành công với tạo hình bặm trợn kiểu "ác ma" cùng với những màn đánh đấm nảy lửa trên màn ảnh trong Hai Phượng, chắc nhiều người sẽ hình dung về một Thanh Hoa "hổ báo" lắm. Nhưng không, khác biệt hoàn toàn khi tiếp tiếp xúc với cô ngoài đời: Hiền lành, tốt bụng, nói chuyện nhẹ nhàng và thỉnh thoảng có chút bối rối khi thổ lộ lòng mình. Thanh Hoa vẫn trang phục đơn giản: áo thun, quần jeans, giày thể thao và đôi lúc thêm chiếc áo khoác da đúng kiểu cascadeur khi cà phê với bạn bè hoặc đến gặp để phỏng vấn. Người tiếp xúc sẽ rất cảm mến Thanh Hoa ngay lần gặp đầu tiên vì sự chân thành, tử tế kiểu "nữ hiệp" .

'Thanh sói' Thanh Hoa qua đời: Khép lại những dự định còn dang dở nơi cõi tạm- Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hoa qua đời ở tuổi 42

FBNV

Có thể nói "Thanh sói" là một bước rực rỡ trong cuộc đời làm nghề của Thanh Hoa bởi cô đã từng thổ lộ rằng sau 15 năm làm cascadeur và đóng thế trên màn ảnh, cô chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội làm "đả nữ" trong một bộ phim như thế. Nhưng rồi cơ hội cũng đến với Thanh Hoa như một may mắn, một sự ưu ái mà cuộc đời dành cho cô, khơi gợi lên những khát khao, đam mê và cả niềm hi vọng của một phụ nữ đã bước vào cái tuổi không còn trẻ.

Những ngày phim Hai Phượng thành công sau khi công chiếu ở Việt Nam cũng như quốc tế với doanh thu "khủng", Thanh Hoa vẫn quay về với công việc thường nhật để mưu sinh, vẫn là một Thanh Hoa như mọi ngày. "Tôi vẫn bán ở chợ, vẫn làm cascadeur khi được gọi, có gì khác nhiều đâu, chỉ thỉnh thoảng vài người biết tôi đóng phim nên chỉ trỏ rồi có khi hàng cá của tôi đắt hơn một chút", Thanh Hoa cười thổ lộ như vậy ngay thời điểm "Thanh sói" bỗng dưng… vụt sáng. Có lẽ trong tâm thức của Thanh Hoa luôn rất hiểu rằng hào quang chỉ rực rỡ ở một thời điểm nào đó và thực tế khi quay trở về cô vẫn phải mưu sinh, vẫn gồng gánh nhiều trách nhiệm với các em, với gia đình. Đó cũng là lý do mà Thanh Hoa tiếp tục con đường học vấn khá trễ để kiếm cho mình một nghề nghiệp ổn định hơn: "Tôi vẫn thích đi dạy võ, vẫn muốn mở một trung tâm về võ thuật, dạy những gì mình đã học". Cô thổ lộ kiểu đại loại như thế trước khi trở thành sinh viên của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.

'Thanh sói' Thanh Hoa qua đời: Khép lại những dự định còn dang dở nơi cõi tạm- Ảnh 2.

Nữ diễn viên vụt sáng với vai Thanh sói trong phim Hai Phượng

Thỉnh thoảng có sự kiện, có show, có phim ngắn hay bất cứ lời mời nào nếu phù hợp dù là vai rất nhỏ, Hoa vẫn tham gia, vẫn chắt chiu từng cơ hội. Nhưng không phải để nổi tiếng mà để thỏa mãn những hoài bão, khao khát của mình trên con đường lỡ bước vào nghệ thuật một cách chập chững như thế nên càng phải đi đến cùng và cũng là một công việc để tồn tại, để mưu sinh.

'Thanh sói' Thanh Hoa qua đời: Khép lại những dự định còn dang dở nơi cõi tạm- Ảnh 3.

Thanh Hoa tham gia diễn xuất trong một MV

FBNV

Rồi "Thanh sói' cũng trở thành cử nhân ở tuổi 38. Trên trang cá nhân thỉnh thoảng cô vẫn cập nhật hình ảnh đi dạy võ, làm giám khảo cho một cuộc thi đấu võ nào đấy hay tại các sự kiện liên quan đến phim ảnh như tiếp thêm động lực để tìm kiếm và hoàn thành những dự định của mình. Nhưng giờ đây "bà trùm" ấy đã dừng lại ở tuổi 42. Và trên một hành trình khác, hi vọng "Thanh sói" sẽ tiếp tục những dự định của mình một cách trọn vẹn hơn.

'Thanh Sói' Thanh Hoa qua đời: Từ cascadeur thành đả nữ đình đám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.