Thành viên BTS – J-Hope nhập ngũ

28/02/2023 07:38 GMT+7

Thành viên thứ hai của BTS - ban nhạc K-pop đầu tiên được đề cử giải Grammy - đã bắt đầu nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, theo Reuters.

Một quản lý nhóm nhạc xác nhận thông tin này vào ngày 27.2, hai tháng sau thành viên lớn tuổi nhất của nhóm gia nhập quân đội. Các thành viên BTS cho biết năm ngoái họ sẽ thi hành nghĩa vụ quân sự, đầu tiên là Jin – thành viên đã bước sang tuổi 30, nhập ngũ vào tháng 12 sau khi hoãn thực hiện nghĩa vụ này trong thời gian được phép.

Thành viên BTS – J-Hope nhập ngũ - Ảnh 1.

Ca sĩ J-Hope

Reuters

Quản lý ban nhạc BTS - BigHit Music cho biết hôm 26.2 rằng thành viên thứ hai, J-Hope (29 tuổi), tên thật là Jung Ho-seok, đã nộp đơn xin chấm dứt hoãn nhập ngũ.

"Chúng tôi muốn thông báo với người hâm mộ rằng J-Hope đã bắt đầu quá trình nhập ngũ", tuyên bố cho biết. "Chúng tôi mong các bạn tiếp tục yêu thương và ủng hộ J-Hope cho đến khi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về an toàn".

Tất cả đàn ông Hàn Quốc khỏe mạnh ở độ tuổi 18-28 phải phục vụ trong quân đội trong khoảng hai năm.

Bản sửa đổi luật năm 2019 cho phép các ngôi sao K-pop được công nhận trên toàn cầu trì hoãn việc gia nhập quân đội cho đến khi họ 30 tuổi. Một số nhà lập pháp đã thúc đẩy giảm mạnh nghĩa vụ của họ như những vận động viên đoạt huy chương Olympic, Asian Games và một số nhạc sĩ cổ điển, nhưng những nỗ lực của họ bất thành.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các thành viên BTS có thể biểu diễn ở nước ngoài trong thời gian phục vụ quân đội. Vì thế nhiều nghệ sĩ đã bị phong là "lính giải trí".

Thành viên BTS – J-Hope nhập ngũ - Ảnh 2.

Nhóm BTS gồm 7 thành viên

Reuters

Trong một tuyên bố riêng vào ngày 27.2, BigHit Music cho biết vài ngày tới J-Hope sẽ phát hành một đĩa đơn solo mang tên On the Street, như một "món quà" để người hâm mộ chia sẻ cảm xúc của anh ấy.

Nhóm BTS gồm 7 thành viên đã theo đuổi các dự án solo kể từ khi tuyên bố tạm dừng các hoạt động âm nhạc vào tháng 6.2022.

Phương tiện truyền thông tại xứ kim chi cho biết một thành viên khác của BTS là Suga được đánh giá không phù hợp để thực hiện nghĩa vụ quân sự, thay vào đó sẽ đăng ký tham gia nghĩa vụ cộng đồng. BigHit Music từ chối xác nhận thông tin này với lý do lo ngại về quyền riêng tư nhưng cho biết tất cả các thành viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.