Thành viên đầu tiên của nhóm nhạc huyền thoại DBSK xác nhận kết hôn

12/06/2020 17:33 GMT+7

Trưa 12.6, Changmin bất ngờ thông báo sẽ kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí . Tin tức này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên khắp các phương tiện truyền thông.

Changmin quyết định chia sẻ tin vui của mình qua bức thư tay anh viết gửi tặng người hâm mộ. Anh cho hay bản thân đã lấy hết can đảm để viết bức thư này và cảm thấy nặng nề, tội lỗi khi nghĩ rằng tin tức đám cưới có thể khiến nhiều người hâm mộ sốc, buồn lòng.
Trong thư, Changmin nói về chuyện cưới vợ: “Như các bạn đã biết từ trước, tôi và một cô gái đang hẹn hò. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp và hai bên cũng tin tưởng lẫn nhau. Trong lòng tôi tự nhiên nghĩ rằng mình phải dành quãng đời còn lại để chung sống với cô gái này. Thế nên, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân vào tháng 9, lúc thời tiết nắng nóng đã hạ nhiệt”.

Changmin là thành viên DBSK đầu tiên kết hôn 

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đồng thời, Changmin cũng gửi lời cảm ơn đến thành viên còn lại của nhóm DBSK là Yunho - người đã luôn ủng hộ quyết định của anh. Mỹ nam 32 tuổi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến công ty quản lý SM Entertainment và các nhân viên bên cạnh vì đã cho anh lời khuyên chân thành. Cuối thư, anh viết: “Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bức thư dài này”.
Sau khi Changmin lên tiếng, công ty quản lý SM Entertainment cũng đưa ra tuyên bố xoay quanh đám cưới gây chú ý này. Phía công ty xác nhận ngôi sao sinh năm 1988 sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 5.9 tới. Tuy nhiên, đại diện thành viên nhóm DBSK xin giữ kín về địa điểm và ngày giờ của đám cưới vì cô dâu tương lai không phải là người nổi tiếng.
Tháng 12 năm ngoái, Changmin khiến cộng đồng fan Kpop “dậy sóng” với tin đồn hẹn hò bạn gái ngoài ngành giải trí. Theo News1, anh luôn cẩn thận trong việc chăm sóc bạn gái cũng như cẩn trọng trong việc duy trì mối quan hệ bởi người yêu không hoạt động trong ngành giải trí.

Changmin (trái) và Yunho vẫn đồng hành cùng nhau sau khi Changmin kết hôn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Shim Changmin được biết đến là một trong những ngôi sao kỳ cựu của làng nhạc Kpop. Cuối năm 2003, anh ra mắt với tư cách là một trong năm thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Dong Bang Shin Ki (DBSK/TVXQ). Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tài năng âm nhạc xuất chúng, những màn vũ đạo điêu luyện và đặc biệt là khả năng hát những nốt cao “thần sầu”, Changmin còn ghi điểm nhờ học vấn ấn tượng, chiều cao 1,85m cùng gương mặt nam tính, điển trai. Đặc biệt, anh có đời tư không scandal và được biết đến một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đầy thăng hoa, anh còn lấn sân đóng phim với các tác phẩm Thiên đường cỏ, Mimi, Thư sinh bóng đêm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.