Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con, đặt tên: Bình – Dương

13/06/2023 12:01 GMT+7

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa làm lễ đầy tháng cho 2 bé hổ con Bengal, đặt tên là Bình – Dương. Cả 2 có cha cũng được sinh ra tại đây vào năm 2014 và mẹ được tiếp nhận cứu hộ năm 2022.

Sáng 13.6, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) diễn ra lễ đầy tháng của 2 bé hổ con Bengal. Buổi lễ diễn ra khiến nhiều du khách bất ngờ và chờ đợi trước chuồng để chờ đợi khoảnh khắc hổ mẹ đưa hổ con ra ngoài.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm lễ đầy tháng cho hai hổ con, đặt tên: Bình - Dương

2 bé hổ con được đặt tên là Bình - Dương

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, hai bé hổ được đặt tên là Bình và Dương để ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã trao tặng 4 con hổ vào ngày 23.2.2022 – trong đó có 1 con là hổ mẹ của 2 hổ con này. Còn hổ cha cũng được sinh ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào năm 2014.

Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, năm 2014, nơi đây lần đầu tiên đã cho sinh sản thành công 5 cá thể hổ Đông Dương, 4 cá thể hổ Bengal trong điều kiện nuôi.

Năm 2015, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục cho sinh sản thành công 2 cá thể hổ Bengal trắng và đến 13.5.2023 mới có tiếp 2 cá thể hổ Bengal con đã chào đời.

Thảo Cầm Viên làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con, đặt tên là Bình – Dương - Ảnh 2.

Hổ mẹ ngoạm cổ hổ con đưa ra ngoài trong lễ đầy tháng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Vũ Phượng

"Khi xác định hổ cái đang mang thai, chúng tôi có những bước chuẩn bị cho hổ sinh như trang bị gắn hệ thống camera trong ép và ngoài sân chơi, kiểm tra lại an toàn chuồng trại, hệ thống đèn chiếu sáng, kế hoạch can thiệp hỗ trợ khi hổ sinh. Và cũng rất may mắn khi hổ mẹ sinh ra 2 hổ mà không cần bất kỳ một sự can thiệp hỗ trợ nào từ con người. Qua theo dõi hệ thống camera, chúng tôi theo dõi sức khỏe của 3 mẹ con hổ Bengal, tuy lần đầu sinh con nhưng hổ mẹ chăm sóc con rất tốt và cho bú đều", ông Tân chia sẻ.

Hổ mẹ ngoạm cổ đưa hổ con ra ngoài

Phối giống cho hổ thế nào?

Theo nhân viên từng chăm sóc cho hổ mẹ tại Bình Dương, khi đó hổ rất dữ, sẵn sàng gây chiến nếu nhân viên cố tình đưa một hổ từ chuồng khác sang. Đến khi về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hổ từ chối mọi loại thức ăn đưa vào và không chịu vào trong chuồng ép.

Phải mất một thời gian với nhiều biện pháp từ dụ dỗ đến cưỡng bức, nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn mới đưa được hổ vào chuồng ép.

Hổ mẹ từng rất dữ, sẵn sàng gây chiến nếu có hổ từ chuồng khác sang

Vũ Phượng

Đến giai đoạn ghép đôi, cửa liên thông được hé dần lên từng chút, mục đích là để 2 hổ thấy nhau, làm quen và người chăm sóc có thể thấy được thái độ của 2 hổ. Qua nhiều tháng, cửa ngày càng được nhích dần lên cao, mặc dù thỉnh thoảng đôi hổ có gầm gừ nhau, nhưng chưa có động thái đánh nhau.

Đến khi hổ cái có dấu hiệu lên giống, nhân viên đã thả ghép chung cùng hổ đực. 

Thảo Cầm Viên làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con, đặt tên là Bình – Dương - Ảnh 4.

Sau khi đi rảo vài vòng, hổ mẹ mới đưa hổ con ra khỏi chuồng ép

Vũ Phượng

Do đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thực hiện các bước chuẩn bị dự phòng hỗ trợ hổ sinh sản, bồi dưỡng, lắp camera quan sát, kiểm tra sửa chữa chuồng để phòng tránh rủi ro cho hổ sơ sinh.

Ngày 13.5.2023, 2 bé hổ con chào đời, được hổ mẹ liếm cho khô lông, hướng dẫn tìm bầu sữa...

Ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, nhân viên chăm sóc hổ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn) chia sẻ, đến bây giờ nhân viên tại đây vẫn chưa biết 2 hổ con là hổ đực hay hổ cái vì thỉnh thoảng hổ mẹ mới ngoạm cổ hổ con ra khỏi chuồng ép.

Thảo Cầm Viên làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con, đặt tên là Bình – Dương - Ảnh 5.

Du khách tham quan tại Thảo Cầm Viên sáng 13.6

Vũ Phượng

"Khi phối giống, cả hai cá thể hổ ở cùng chuồng "âu yếm" vài chục lần trong ngày. Bẵng đi khoảng 1 tháng, chúng tôi thấy hổ đực muốn phối giống mà hổ cái không cho cùng nhiều dấu hiệu khác thì biết hổ cái có dấu hiệu đậu thai. Thời gian mang thai, hổ đực và hổ cái vẫn ở cùng, nhưng khi sinh thì hổ đực phải tách ra ở riêng. Thời gian mang thai của hổ của 108 ngày", ông Hùng kể.

Trước khi sinh, mỗi ngày hổ mẹ ăn gần 5 kg thịt bò hoặc thịt gà. Sau sinh, hổ mẹ ăn hơn 5 kg thịt mỗi ngày kèm trứng bồi dưỡng, còn hổ sơ sinh đến giờ vẫn chỉ bú sữa mẹ.

Ông Hùng cho hay, hổ giấu con kỹ nên khi đi rảo vòng thấy an tâm, hổ mới ngoạm con đưa ra ngoài 1 vòng rồi vào chuồng ép ngay vì sợ người lạ tiếp cận. Nhiều khi hổ mẹ gầm thét, giận giữ; nhưng thấy nhân viên tại đây thì dần điềm đạm, bình tĩnh trở lại.

Thảo Cầm Viên làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con, đặt tên là Bình – Dương - Ảnh 6.

Hai bé hổ con được đặt tên là Bình và Dương

Vũ Phượng

Ngay trong buổi làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con, hổ mẹ cũng 4 lần ngoạm hổ con ra khỏi chuồng ép, đi một vòng đến lớp kính rồi nhanh chóng quay trở lại vào trong. Khoảnh khắc này khiến nhiều du khách và các bé thích thú.

Việc nhân giống bảo tồn các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng giúp góp phần tuyên truyền bảo vệ các loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng đến các em học sinh và người dân trên cả nước. Trong đó, việc nhân giống cho sinh sản đàn hổ luôn được Thảo Cầm Viên Sài Gòn quan tâm nhất, nhằm gia tăng số lượng đàn hổ, đảm bảo giữ nguồn gen thuần góp phần bảo tồn một cách bền vững loài hổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.