Thắp sáng hy vọng cho người bệnh võng mạc

18/10/2024 17:30 GMT+7

Tuần qua, Bệnh viện Mắt TP.HCM phối hợp cùng Công ty Roche Pharma Việt Nam tổ chức hội thảo trao đổi về các giải pháp tiên tiến cho bệnh nhân mắc bệnh võng mạc tại Việt Nam.

Thắp sáng hy vọng cho người bệnh võng mạc- Ảnh 1.

Giải pháp mới cho bệnh nhân nAMD và DME tại Việt Nam

Thoái hóa hoàng điểm tuổi già (nAMD) và phù hoàng điểm tiểu đường (DME) đang ảnh hưởng đến gần 50 triệu người, trở thành nguyên nhân chính gây mất thị lực trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, áp lực trong việc nâng cao các phương pháp điều trị bệnh lý nhãn khoa ngày càng gia tăng do tỷ lệ mắc tiểu đường và dân số già hóa. Theo báo cáo của Bộ Y tế hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu bệnh nhân tiểu đường, trong đó khoảng 7% có nguy cơ mắc DME. Việt Nam nằm trong top mười quốc gia có tỷ lệ tiểu đường tăng nhanh nhất thế giới. Thêm vào đó, dữ liệu từ UNFPA năm 2019 cho thấy 11,9% dân số Việt Nam là người cao tuổi - con số này dự kiến sẽ đạt 25% vào năm 2050 - với một phần không nhỏ sẽ bị mắc bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già.

Hiện nay, tiêu chuẩn điều trị 2 bệnh lý này là tiêm nội nhãn thuốc ức chế yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF). Tuy nhiên, VEGF không phải là yếu tố duy nhất liên quan đến sự tiến triển của AMD và DME. Angiopoietin-2 (Ang-2) cũng là yếu tố gây viêm, rò rỉ mạch máu đồng thời làm tăng tác động của VEGF trong bệnh sinh bệnh lý võng mạc.

Thắp sáng hy vọng cho người bệnh võng mạc- Ảnh 2.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM chia sẻ: "Bệnh viện Mắt TP.HCM mỗi tháng thực hiện hơn 3000 mũi tiêm anti-VEGF, nên chúng tôi hơn ai hết hiểu rất rõ gánh nặng không chỉ đối với bệnh nhân mà còn cả người nhà và xã hội trong việc duy trì điều trị đều đặn mỗi tháng một lần. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm tìm hiểu những liệu pháp mới có khả năng giảm tần suất tiêm và đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị về thị lực cho bệnh nhân".

Công nghệ kép mở ra hy vọng mới

Tháng 5 năm 2024, Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt kháng thể kép đầu tiên trên thế giới giúp đồng thời ức chế Ang-2 và VEGF-A.

Thắp sáng hy vọng cho người bệnh võng mạc- Ảnh 3.

Ông Lennor Carrillo, Tổng giám đốc Roche Pharma Việt Nam chia sẻ: "Roche cam kết hợp tác với các bác sĩ, cơ quan quản lý, chính phủ và ngành y tế để tạo ra các giải pháp cho các nhu cầu điều trị chưa được đáp ứng và mang lại hy vọng mới cho người bị suy giảm thị lực. Chúng tôi rất vui mừng khi bệnh nhân võng mạc Việt Nam hiện đã có thể tiếp cận các giải pháp hiệu quả này".

Thắp sáng hy vọng cho người bệnh võng mạc- Ảnh 4.

GS Tôn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam chia sẻ: "Chúng ta đã được nghe những báo cáo rất khoa học, rất công phu và sự quan tâm sâu sắc thể hiện qua phần thảo luận sôi nổi. Tôi hy vọng liệu pháp mới này sẽ cải thiện hiệu quả điều trị cho cả người bệnh, thân nhân và ngành y tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.