Thất bại tại Việt Nam, đội bơi Malaysia quyết tâm tranh chấp huy chương SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
10/04/2023 06:41 GMT+7

Sau kết quả thất vọng ở SEA Games 31 khi chỉ giành được 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đội tuyển bơi lội Malaysia đang rất quyết tâm để cải thiện thành tích ở SEA Games 32.

Ngày 7.4, trong cuộc họp tại Hội đồng thể thao quốc gia Malaysia, HLV của đội tuyển bơi nước này, ông Chris Martin cho biết họ đang nghiên cứu các kế hoạch để toàn đội đạt được kết quả mong muốn tại SEA Games 32. Hiện danh sách 18 VĐV bơi Malaysia tham dự SEA Games 32 cũng đã được lựa chọn.

Ông Chris Martin chia sẻ: “Chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu và sẽ cố gắng hết sức để đạt được những huy chương ở kỳ đại hội tới. Năm ngoái, Malaysia đã có nhiều cải thiện trong thành tích, vì vậy đó sẽ là một điều may mắn. Nhưng nó là không đủ, chúng tôi phải cố gắng hơn nữa.

Như tôi đã nói, đây là lý do tại sao chúng ta phải quyết tâm khi thi đấu. Không ai có thể đứng ở đây và nói mình sẽ có lợi thế ở cuộc đua sắp tới. Từ báo cáo tôi nhận được, hồ bơi ở Campuchia rất đẹp, vì vậy chúng tôi rất mong chờ một kết quả tốt ở đó”.

Tại SEA Games 31, Khiew Hoe Yean là VĐV duy nhất của Malaysia giành được huy chương vàng khi anh về nhất ở nội dung 200m tự do nam. Dù Malaysia cũng giành được thêm 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng nhưng nhiều trang báo nước này đánh giá, đây là kết quả tệ nhất của đội tuyển bơi Malaysia tại SEA Games trong những thập kỷ gần đây.  

Đội tuyển bơi Malaysia quyết tâm tranh chấp huy chương ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Ông Chris Martin (thứ 2 từ trái sang) cho biết đã chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 32

MALAY MAIL

Ngoài việc quyết tâm cải thiện thành tích, ông Chris Martin cũng hy vọng các VĐV Malaysia sẽ không lặp lại lỗi xuất phát sai. Ở SEA Games 31, tại nội dung 4 x 100 m - nội dung mà đội tuyển bơi lội Malaysia đặt rất nhiều quyết tâm nhưng việc xuất phát sai đã khiến họ bị truất huy chương một cách đầy đáng tiếc dù đã về nhì.

“Chúng tôi đã có buổi tập huấn đặc biệt và đã phạm sai lầm, đó là áp lực đến từ cuộc thi. Các VĐV đã không ở đúng vị trí khi họ bị căng thẳng. Lần này các VĐV phải làm tốt hơn và tôi hy vọng họ sẽ không tái phạm những sai lầm đáng tiếc,” ông Chris Martin nói thêm.

Trong số 18 VĐV tranh tài tại Campuchia, Jayden Tan, kình ngư năm nay 18 tuổi tiếp tục trở thành một trong những kỳ vọng lớn của toàn đội. Jayden Tan cũng tỏ ra lạc quan về khả năng giành huy chương dựa trên thành tích hiện tại: “Tôi muốn nói rằng sự chuẩn bị của tôi đã diễn ra tốt đẹp và hy vọng sẽ làm tốt hơn lần này. Mục tiêu luôn là cải thiện và chắc chắn tôi đang nhắm đến huy chương. Chúng tôi sẽ tập trung ở nội dung tiếp sức hoặc hỗn hợp cá nhân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.