Thất bại tại Wimbledon, ‘Tàu tốc hành’ đã đến lúc dừng bánh

Minh Tân
Minh Tân
08/07/2021 14:04 GMT+7

Tay vợt người Thuỵ Sĩ Roger Federer cho biết anh không biết liệu mình có thi đấu thêm một kỳ Wimbledon nữa hay không sau thất bại 0-3 trước Hubert Hurkacz (Ba Lan) ở tứ kết.

Sau trận thua bất ngờ tại Wimbledon vào khuya qua, Roger Federer buồn bã và cho biết anh sẽ mất vài ngày để xác định các bước tiếp theo của mình, bao gồm cả việc liệu anh có thi đấu ở Thế vận hội Tokyo hay không. Khi được hỏi về việc giải nghệ, “Tàu tốc hành” cho biết mục tiêu của mình là tiếp tục thi đấu.
Federer chia sẻ: “Tất nhiên, tôi muốn sẽ tiếp tục thi đấu tại Wimbledon, nhưng ở tuổi của tôi, bạn không bao giờ chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra đâu. Bây giờ là lúc tôi ngồi xuống để suy nghĩ xem mình cần làm gì để có được thể trạng tốt hơn và tiếp tục thi đấu. Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã làm được điều đó như tôi đã làm ở đây”.

Federer đang xem xét về sự nghiệp của mình trong thời gian tới

Reuters

Trong khi đó, hạt giống số 14 Hubert Hurkacz trong trận tứ kết lớn đầu tiên của mình cũng rất bất ngờ khi đánh bại “thần tượng” Federer sau 3 ván “trắng” 6/3, 7/6 (4), 6/0. Trận đấu này cũng là lần đầu tiên Federer để thua một ván “trắng” tại All England Club kể từ năm 2002, sau 119 trận đấu tại Wimbledon trong sự nghiệp của mình.
Federer sẽ bước sang tuổi 40 vào ngày 8.8 tới đã dành được 8 danh hiệu Wimbledon kể từ năm 2003. Wimbledon cũng là danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của “Tàu tốc hành”. Danh hiệu Grand Slam gần đây nhất mà Federer có được là tại Úc Mở rộng 2018. Kể từ đó, anh đã trải qua 13 tháng ngồi ngoài để thực hiện hai cuộc phẫu thuật đầu gối để có thể trở lại với quần vợt.

Niềm vui của Hurkacz sau chiến thắng trước Federer

Reuters

Sau trận thua này, có nhiều bình luận cho rằng Federer đã đi đến cuối hành trình sự nghiệp và Wimbledon năm nay có lẽ là giải đấu cuối cùng của huyền thoại người Thụy Sĩ. Trong khi đó, trận thắng này sẽ đưa Hurkacz vào bán kết và đối mặt với Berrettini (Ý, 7), ngườii cũng đã vượt qua Auger-Aliassime (Canada, 16) với tỷ số 3-1. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Djokovic (Serbia, 1) gặp Shapovalov (Canada, 10).
Tối nay 8.7 (giờ VN), hai trận bán kết nội dung đơn nữ của Wimbledon 2021 sẽ được diễn ra giữa tay vợt số 1 thế giới Barty (Úc) gặp cựu số 1 thế giới Kerber (Đức, 25) và Pliskova (CH Czech, 8) sẽ đối đầu với Sabalenka (Belarus, 2) trong trận bán kết còn lại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.