Thầy cô tại Hưng Yên tham gia khóa huấn luyện não bộ cùng thầy Nguyễn Phùng Phong

03/06/2021 08:30 GMT+7

Ví như khi chúng ta chạy xe đạp, chúng ta không thể cứ thế mà chạy bằng một chân, để giữ thăng bằng và chạy nhanh hơn, chúng ta cần phải dùng đến cả chân trái và chân phải.

Việc tối ưu năng lực não bộ trong việc học cũng vậy, để học nhanh mà nhớ lâu, các bạn học sinh cũng cần phải biết cách vận dụng linh hoạt ở cả hai bán cầu não của mình.

Thông qua chủ đề ‘Tối ưu năng lực não bộ”, dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới, rất nhiều thầy cô tỉnh Hưng Yên đã có dịp tìm hiểu và cập nhật kiến thức xoay quanh việc não bộ có ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng ghi nhớ và hành vi của con người, thông qua khoá học online trực tuyến trên nền tảng Zoom vào tối ngày 23.5 vừa qua.

Tại sao một đứa trẻ lại có những hành động và sự chú ý vào những thứ mà thường là người lớn không hiểu được? Tại sao học sinh thường nhiều thứ nhưng riêng bài học chúng lại không nhớ? Và còn rất nhiều dữ kiện khác khiến chúng ta phải đặt ra nghi vấn về cơ thể mỗi người rằng: Đâu là điều khiến chúng ta làm điều chúng ta đang làm?

Theo đó, buổi học được diễn ra một cách sinh động và trực quan nhờ vào những ví dụ là những trò chơi thử nghiệm não phân tách từ thầy Nguyễn Phùng Phong.

Cụ thể, trong 5 giây, các thầy cô tại Hưng Yên tham gia khóa học sẽ phải ghi nhớ tất cả những quả cam được sắp xếp lộn xộn, hay một bảng 10 ô có nhiều con số ngẫu nhiên…

Kết quả, các học viên đều bất ngờ và đồng ý rằng, để ghi nhớ chính xác dữ liệu thông tin trong thời gian ngắn, não bộ cần sự sắp xếp. Đặc biệt, bộ não cực yêu thích màu sắc và hình ảnh hơn những con chữ màu đen nhàm chán và ô số lộn xộn.

Thầy Phong và cô Xuân đang cùng các thầy cô ở Hưng Yên tham gia trò chơi ghi nhớ những con số ngẫu nhiên

Ảnh: Tâm Trí Lực

Tuy hai bán cầu não nhìn bên ngoài thì rất giống nhau nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn trong việc xử lý thông tin. Mà nghịch lý là chúng lại có khả năng liên kết chặt chẽ với nhau.

Vậy nên, khi não trái bị quá tải trong việc tiếp nhận, ghi nhớ và phân tích dữ liệu, việc tạo ra màu sắc, hình ảnh sẽ giúp não phải hỗ trợ rất nhiều trong việc lưu giữ thông tin. Nói một cách dễ hiểu, khi học ngoại ngữ, nếu muốn nhớ nghĩa của một từ nào đó dễ dàng, chúng ta có thể liên tưởng cách phát âm đến hình ảnh mình tạo ra nghĩa của từ đó.

Đó cũng là một trong những kỹ thuật ghi nhớ bằng phương pháp vẽ sơ đồ tư duy mà thầy Nguyễn Phùng Phong đặc biệt chú trọng trong các khoá học Tối ưu năng lực não bộ dành cho các thầy cô ở Hưng Yên nhằm ứng dụng trong việc truyền tải kiến thức đến các bạn học sinh.

“Nhờ khóa học của thầy Phong mà mình hiểu hơn về cơ chế hoạt động và tầm quan trọng của trạng thái hoạt động não bộ. Đặc biệt, mình thật sự choáng ngợp trước lượng kiến thức được cô đọng trong 4.000 mindmap (Sơ đồ tư duy), 4.000 clip ở tất cả các môn học chính như: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn , Sử, Địa, Anh… và đặc biệt là đến ngày 26.6 thì tất cả các video clip này đều được chuyển thể song ngữ Anh - Việt từ khóa học Siêu trí nhớ học đường. Như vậy, học sinh sẽ thường xuyên được ‘tắm trong môi trường ngôn ngữ”, làm quen với từ vựng ở tất cả các môn học và được nghe giọng đọc chuẩn Mỹ… Thật tuyệt vời và vô cùng giá trị và mình háo hức, mong chờ sẽ có tài khoản để được sử dụng Siêu trí nhớ học đường một cách hữu ích vào việc giảng dạy để cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy việc học nhẹ nhàng nhưng vẫn hiệu quả.

cô Nguyễn Thị Thanh Dung, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

cô Nguyễn Thị Thanh Dung, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Ngoài ra, mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cuộc thi V. Mindmap Championships 2021 sắp tới và động viên con cũng như các em học sinh tham gia”, cô Nguyễn Thị Thanh Dung, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh đã chia sẻ.

Và còn rất nhiều kiến thức chuyên sâu khác mà thầy Nguyễn Phùng Phong đã chia sẻ trong khóa học Tối ưu năng lực não bộ.

Đặc biệt, khóa học zoom Tối ưu năng lực não bộ sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 9.6 dành cho 4.000 giáo viên Khánh Hòa và 1.000 giáo viên Hải Phòng vào ngày 19.6.

Các khán giả và những ai quan tâm đến khóa học tối ưu năng lực não bộ, có thể truy cập website Tamtriluc.com để tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình hữu ích khác sẽ diễn ra trong tháng 6.

Đồng thời, quý thầy cô, phụ huynh và các khán giả quan tâm có thể truy cập vào Fanpage TÂM TRÍ LỰC hoặc YouTube Nguyễn Phùng Phong để xem lại nội dung khóa học cũng như về những phương pháp giảng dạy và học tập thông minh khác trong khóa học Siêu trí nhớ học đường… mà Tâm Trí Lực nỗ lực mang đến cho cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.