Thay đổi tư duy về cầu thủ nhập tịch, bóng đá Việt Nam sẽ bay xa…

25/12/2024 13:37 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Miếng ghép có thể nói là hoàn chỉnh và mãn nhãn vừa rồi, khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (tên nước ngoài là Rafaelson) ra sân, đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Việt Nam đặc biệt

Có khả năng từ đây VFF yên tâm khi dùng cầu thủ nhập tịch tham gia đội tuyển quốc gia. Anh ghi dấu ấn do trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thức (AFF Cup) và thành công ngoài sự mong đợi bởi lối đá đồng đội khá nhuần nhị.

Không những vậy, Xuân Son còn ghi 2 bàn, kiến tạo cũng 2 bàn giúp đội tuyển chúng ta chiến thắng và đồng thời cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu ngày 21.12 vừa qua trước đội tuyển Myanmar.

Trong vài năm gần đây, việc bàn luận đến xu hướng cầu thủ nhập tịch tham gia đội tuyển nước nhà cũng đâu đó có ý kiến chưa đồng thuận. Có lẽ chúng ta phải kể tới trường hợp Nguyễn Filip từ CH Czech về nước đã chật vật thế nào sau mấy năm trời và rồi cuối cùng cũng đã thành công nhưng đó mới là cầu thủ có gốc Việt mà đã khó như vậy. Còn đây là trường hợp cầu thủ không mang gốc Việt hoàn toàn. Anh chỉ là cầu thủ thi đấu nhiều năm liền ở Việt Nam muốn xin nhập tịch. 

Thay đổi tư duy về cầu thủ nhập tịch, bóng đá Việt Nam sẽ bay xa…- Ảnh 1.

Xuân Son chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Tôi và nhiều cổ động viên có lẽ mừng nhất ở anh, đó là tinh thần thi đấu đồng đội khá thuyết phục. Nhận xét như tuyển thủ Nguyễn Quang Hải có lẽ chính xác nhất bởi anh là đồng đội, là người trong cuộc. Khi được hỏi về tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Quang Hải trả lời: "Với cá nhân tôi, Xuân Son là mẫu cầu thủ kết nối lối chơi rất tốt và có khả năng giúp đồng đội cảm thấy thoải mái hơn"...

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Nhận định trước trận Singapore - Việt Nam: Xuân Son có tiếp tục tỏa sáng?

Lối đá của Xuân Son mà ta thấy, mang tinh thần đồng đội rất cao. Khá nhiều lần anh ban bật rồi chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm rất đẹp mắt. Việc kiến tạo thành công chỉ trong một trận có đến hai bàn tháng do đồng đội ghi đã đủ sức thuyết phục chúng ta, đó là không kể hiệp 1 đồng đội anh đã bỏ lỡ những đường chọc khe khá tinh tế như ta thấy. Đây cần được xem như yếu tố quan trọng để đi đến thắng lợi mà trước trận đấu, cũng không ít người còn lăn tăn không nói ra. Giờ thì đều mừng vì đã hiểu, Đội tuyển Việt Nam thực sự là một khối thống nhất, mang sức mạnh của lối đá tập thể .

Thay đổi tư duy về cầu thủ nhập tịch, bóng đá Việt Nam sẽ bay xa…- Ảnh 2.

Xuân Son sở hữu phong độ ấn tượng

ẢNH: NGỌC LINH

Việt Nam đang hướng đến trận chung kết AFF Cup 2024, cạnh tranh ngôi vương sau lần gần nhất đăng quang năm 2018.

Tuy chỉ mới tham gia một trận, phía trước Xuân Son còn cả một trời chông gai thử thách. Thử thách cả đội tuyển chúng ta, không chỉ là những trận đấu tới mà xa hơn nữa, các giải đấu châu lục hoặc vòng loại Word Cup lần sau. Tất cả đều chờ đón tuyển thủ 27 tuổi Nguyễn Xuân Son và những ứng viên sẽ tiếp tục nhập tịch, hoặc là cầu thủ gốc Việt, hoặc cầu thủ nhập tịch không có nguồn gốc Việt.

Theo tôi, chúng ta cũng cần thận trọng khi tuyển chọn để nó ít nhiều mang bản sắc Việt. Tóm lại cần "tinh" mà không cần quá nhiều và cũng không cần chiêu mộ như kiểu đội tuyển Indonesia vừa qua, để rồi khi thi đấu giải không thuộc hệ thống FIFA Days thì bất lực không triệu tập nổi vì CLB không chịu nhả quân.

Có lẽ với cầu thủ gốc Việt, nếu như họ trở về thi đấu giải CLB trong nước thì tốt nhất, sẽ nhanh chóng hòa nhập hơn, hiểu nhau hơn, ít cần thời gian tập trung mà vẫn có thể hiểu ý nhau. Như thế là để có thể chúng ta chủ động nếu cầu thủ được triệu tập lên tuyển. Tránh việc như ngày nào, trong nhiều bản hợp đồng với các CLB nước ngoài, ta cứ phải "thòng" một câu để họ "nhả" cầu thủ về nước khi có giải đấu mà các CLB họ không chịu nhả quân thì cũng không sao...

Asean Mitsubishi Electric Cup 2024 được trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Bình luận (6)

avatar-user
kOoOnsyy7xGWbQBQVraSnA

Thể thao quốc gia thì phải là con người Việt Nam, cầu thủ gốc Việt thì còn chấp nhận được, chứ cầu thủ không có dính tới dân tộc Việt Nam thì có thắng cũng không lấy gì tự hào, đôi khi còn hạ thấp dân tộc

Trả lời 0 2 tháng trước
avatar-user
Hưng Hồ

Cả tư duy về HLV nữa muốn bay xa thì phải chấp nhận sẽ phải rớt xuống đất còn muốn bay ngắn thì cứ lao lên mặt trời thiêu đốt.

Trả lời 0 2 tháng trước
avatar-user
Hưng Hồ

thực tế cần sửa luật nhập tịch khó hơn 1 chút và thêm luật biết tiếng Việt.

Trả lời 0 2 tháng trước
Xem thêm bình luận (3)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.