Thấy gì ở danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30?

05/10/2019 09:42 GMT+7

Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam (VN) dự SEA Games 30 sẽ công bố vào tuần sau, dự kiến sẽ có 858 thành viên tranh tài 43/56 môn và phân môn với chỉ tiêu 70 - 72 HCV, nằm trong top 3 toàn đoàn.

Trao “vé vớt” SEA Games cho mẹ “bỉm sữa”

Với tổng số 48 VĐV, đội tuyển điền kinh là lực lượng đông đảo nhất của đoàn thể thao VN tại SEA Games lần này. Điều đáng chú ý so với danh sách sơ bộ, đội sẽ không còn tên Bùi Thị Thu Thảo do nhà đương kim vô địch SEA Games nội dung nhảy xa đang có bầu. 3 gương mặt vừa đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch quốc gia 2019 sẽ được bổ sung gồm: Nguyễn Thị Huyền (HCV nội dung 400 m, 400 m rào nữ); Trần Nhật Hoàng (19 tuổi, HCV 400 m nam), Nguyễn Đức Sơn (20 tuổi, HCB 400 m nam). Chỉ số kỹ thuật của Huyền sau thời gian nghỉ sinh con, tuy chưa tốt bằng Quách Thị Lan nhưng hiện tại Lan chưa bình phục chấn thương đầu gối thì việc trao “vé vớt” cho “bà mẹ bỉm sữa” Nguyễn Thị Huyền là rất cần thiết. Tương tự, tài năng trẻ Nhật Hoàng nằm trong dự kiến có khả năng giành HCV ở SEA Games 30.
Điền kinh VN khó bảo vệ thành công 17 HCV tại SEA Games 29, thậm chí ngành TDTT đã tính trước việc VN sẽ mất khoảng 10 HCV. Tuy nhiên, VN vẫn đặt ra mục tiêu đoạt khoảng 12 - 14 HCV, trong đó cửa rất sáng ở những nội dung sau: Nguyễn Thị Oanh có khả năng rất cao giành HCV ở 3 nội dung 1.500 m nữ, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 3.000 m; Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ nữ); 4 x 400 m nam; 4 x 100 m nữ; Nguyễn Hoài Văn (ném lao); Nhật Hoàng (400 m nam); Nguyễn Trung Cường (3.000 m vượt chướng ngại vật nam)…

Ánh Viên, Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thật “gánh team”

Ở môn bơi lội, mặc dù phong độ đang có chiều hướng đi xuống nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn được giao chỉ tiêu đạt 8 HCV giống 2 kỳ SEA Games 28, 29. Viên vẫn là chủ lực “gánh team” không chỉ cho đội tuyển mà còn cho cả đoàn thể thao VN. Ngoài ra, bơi lội còn đặt ra chỉ tiêu giành thêm 3 HCV khác: Nguyễn Huy Hoàng (400 m tự do nam, 1.500 m); Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 m hỗn hợp); tiếp sức nam 4 x 200 m (Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo).
Môn bắn súng luôn là mỏ vàng của thể thao VN nhưng ở SEA Games 30, chủ nhà Philippines cắt một loạt các nội dung thuộc hệ thống Olympic, chỉ giữ lại vỏn vẹn 4 nội dung. Vì thế, tuyển bắn súng VN chỉ cử 11 xạ thủ. HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết trọng trách vẫn được trao cho nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh. Bắn súng hơi nữ cũng có hy vọng giành HCV nhưng khó hơn nội dung nam. Ở môn xe đạp, chỉ tiêu 1 HCV đặt vào vai Nguyễn Thị Thật.
Do nhà vô địch SEA Games 29, á quân ASIAD môn cử tạ Trịnh Văn Vinh đang bị cấm thi đấu 4 năm do sử dung doping nên chỉ tiêu đặt ra cũng chỉ là 1 - 2 HCV. Niềm hy vọng không phải là Thạch Kim Tuấn vì nội dung của anh năm nay có đối thủ Indonesia cực mạnh mà trông đợi vào Vương Thị Huyền. Cô gái sinh năm 1992 luôn giữ được phong độ rất ổn định suốt 4 năm qua với 4 HCV châu Á hạng cân 45 kg nữ.
Bóng đá nhận trách nhiệm đoạt 2 HCV
Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, trong toàn bộ chỉ tiêu phấn đấu giành từ 70 - 72 HCV của đoàn VN, môn bóng đá được giao nhiệm vụ khá nặng nề là phải giành HCV nam (U.22+2) và nữ. Ông Park cũng đồng ý nhận trọng trách này với đội nam. Đội nữ vừa đoạt HCV Đông Nam Á 2019 và HLV Mai Đức Chung khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thành tích này ở SEA Games 30.
Các môn Olympic khác đăng ký chỉ tiêu cao
Một số đội tuyển đăng ký chỉ tiêu HCV với số lượng cao đều thuộc về các môn Olympic. Vật có 22 VĐV, phấn đấu đoạt 8 HCV, trong đó có 4 HCV nội dung vật cổ điển: Đình Huy, Tiến Hải, Bá Sơn, Đình Hiếu;4 HCV vật cổ điển: Văn Hiếu, Thế Sao, Xuân Định, Văn Có. Karate phấn đấu giành 6 HCV, gồm 3 HCV nội dung biểu diễn và 3 HCV đối kháng (Văn Hải, Đức Thịnh, Thu Hiền). Thể dục dụng cụ đăng ký 5 HCV: Thanh Tùng, Phương Thành, Đặng Nam, Quỳnh Nam, Phương Anh. Một số đội tuyển đăng ký giành 3 HCV như đấu kiếm (Thành An - kiếm chém nam, Như Hoa - kiếm ba cạnh nữ, Tuấn Anh - kiếm ba cạnh nam); taekwondo: Kim Tuyền - hạng dưới 46 kg và 2 HCV nội dung quyền. Judo phấn đấu đoạt 2 HCV: Thanh Thủy, Trung Hiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.