Thấy gì từ yêu cầu chiến thuật của ông Park Hang-seo?

11/12/2020 10:51 GMT+7

“Chuyền nhanh, thật chuẩn xác, di chuyển nhiều, dứt điểm đa dạng vào”, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa truyền đạt lại mệnh lệnh của HLV Park Hang-seo trong những buổi tập đối kháng nội bộ của đội tuyển Việt Nam.

Ông Park đang bắt tay vào việc thay đổi hệ thống chiến thuật mà theo như tiết lộ của tiền đạo Văn Quyết: “Thầy yêu cầu tất cả chúng tôi phải nỗ lực tối đa để thích ứng với sơ đồ chiến thuật mới. Một trong những mục tiêu lớn nhất thầy đặt ra là phải tập trung để dứt điểm, không được lãng phí cơ hội. Phải quan sát thật kỹ và chuyền bóng thật nhanh, thật chính xác. Hạn chế chuyền hỏng”.
Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo không “đập” đi hoàn toàn “di sản” mà ông đã dày công vun đắp suốt 3 năm qua. Chữ “thay đổi” mà ông Park đề cập đến không nằm ở hàng phòng ngự vì đội tuyển vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 3 trung vệ. Nhưng cách quản trị khu trung tuyến và hàng công sẽ có sự điều chỉnh. Việc sử dụng 3 tiền vệ trung tâm đang được thí điểm thực hiện. Dựa trên những đường chuyền ngắn và di chuyển khối đội hình tịnh tiến lên trên, đội tuyển sẽ tổ chức chuyền bóng liên tục và cố gắng không để phí phạm các tình huống lên bóng nhanh. Tính chính xác trong những đường chuyền và di chuyển sẽ tạo nên những pha phối hợp tam giác, đẩy khối đội hình của đội tuyển Việt Nam dần lên phần sân đối thủ.
Sự xuất hiện thêm của một tiền vệ trung tâm giúp cho đội tuyển kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn, từ việc chống đối thủ pressing trung lộ (nếu sử dụng tiền vệ trụ như Đức Chiến, Văn Triền) đến kiểm soát bóng (với Xuân Trường, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Hùng Dũng) ở khu vực trọng yếu. Thay vì lấy tấn công biên làm chủ đạo như trong năm 2019, đội tuyển sẽ chủ động tấn công nhiều ở trung lộ. Những tiền đạo có khả năng xuyên phá tốt, di chuyển thông minh như Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết là một ưu điểm ở sơ đồ 3-5-2. Ông Park muốn các học trò của mình phải rất linh hoạt khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng, cố gắng không để đối thủ áp đặt lối chơi.

Văn Hậu phẫu thuật thành công

Hậu vệ của CLB Hà Nội đã được phẫu thuật tại TP.HCM và ra Hà Nội cách đây ít ngày. Anh bị chấn thương sụn chêm và phải điều trị, hồi phục trong thời gian từ 3 - 4 tháng. Rất có thể Văn Hậu sẽ không kịp dự trận tái đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 30.3.
Tất nhiên, phải chờ đến hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam (ngày 23.12 trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh và ngày 27.12 trên sân Việt Trì - Phú Thọ) mới có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lối chơi mà thầy Park đang hướng đến. Còn thời điểm này, ông và các học trò nhận được tin vui khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia nam tháng 12.2020, trong đó tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 93 thế giới và đứng thứ 14 châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, hết năm 2020, Việt Nam vẫn đứng đầu với 1.258 điểm, Thái Lan vẫn thứ hai với 1.178 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.