Thầy giáo cùng con trai và cháu tử vong dưới vực sâu

30/01/2023 16:10 GMT+7

Một thầy giáo dạy mầm non chở con trai 11 tuổi và cháu 13 tuổi đi chơi hôm 29.1, nhưng sáng nay được người dân phát hiện cả 3 người đã tử vong dưới vực sâu dọc con đường từ các bản vùng cao xuống trung tâm xã Lũng Cao (H.Bá Thước, Thanh Hóa).

Ngày 30.1, thông tin từ UBND xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, chiều cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ 3 người tử vong dưới vực sâu.

Thầy giáo cùng con trai và cháu tử vong dưới vực sâu - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện vụ việc

MINH HẢI

Thông tin ban đầu cho biết sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ở khu vực khúc cua tay áo đường 521B đoạn từ trung tâm xã Lũng Cao lên các bản Son, Bá, Mười (các bản nằm trên đỉnh núi của xã Lũng Cao) có 3 thi thể cùng chiếc xe máy.

Các nạn nhân sau đó được xác định là thầy giáo L.V.K (41 tuổi, ngụ xã Kỳ Tân, H.Bá Thước) cùng con trai 11 tuổi và cháu gái 13 tuổi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an H.Bá Thước cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Do vị trí phát hiện các nạn nhân nằm ở vực sâu khoảng 30 m so với mặt đường nên công tác khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 29.1, thầy giáo K. chở con trai và cháu gái đi chơi tết. Đến đêm cùng ngày người thân các nạn nhân không liên lạc được. Đến sáng nay 30.1, thì người dân phát hiện thầy K. cùng con trai và cháu gái đã tử vong tại địa điểm trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.