Thầy giáo tát vào đầu học sinh gây phẫn nộ nhận sai

Giang Phương
Giang Phương
19/04/2022 19:01 GMT+7

Liên quan đến clip thầy giáo ở Tây Ninh tát vào đầu học sinh gây phẫn nộ dư luận, thầy giáo này đã thừa nhận “trong lúc nóng giận mà hành động như vậy là sai”.

Ngày 19.4, Phòng GD-ĐT H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện phía nhà trường vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định đối với hành động của thầy V.V.N, giáo viên dạy môn Toán (phụ trách dạy môn Tin học) của trường liên quan đến clip thầy tát vào đầu học sinh gây phẫn nộ dư luận.

Thầy N. xuất hiện trong đoạn clip đánh học sinh thừa nhận sai

CHỤP MÀN HÌNH

Phòng GD-ĐT H.Gò Dầu cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thầy N. đã nhận thức được hành động trong lúc nóng giận của mình là sai. Do đó, thầy N. cùng các thầy cô đồng nghiệp đã đến nhà các em nói rõ sự tình và bày tỏ xin lỗi gia đình ngay sau đó.

Thầy N. viết trong bản tường trình: “Khi về nhà suy nghĩ bản thân mình trong lúc nóng giận mà hành động như vậy là sai”.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối ngày 17.4, một đoạn clip dài 12 giây xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh thầy N. sau khi hỏi “thằng nào tháo” rồi tiến lại đánh, tát tới tấp một học sinh trong lớp kèm theo mỗi cái tát là tiếng hét lớn “tháo, tháo, phá nè…”.

Ngày 18.4, qua xác minh, Phòng GD-ĐT H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xác định sự việc xảy ra vào ngày 13.4 trong giờ Tin học của lớp 7A3 trường THCS Phước Đông, H.Gò Dầu. Thầy giáo trong đoạn clip là thầy V.V.N, giáo viên dạy môn Toán phụ trách môn Tin học của trường.

Theo đó, trong giờ học này, có 2 học sinh là C.H.L và em T.H.N làm hỏng bàn phím của máy tính. Những học sinh ngồi gần đó báo cho thầy N. biết nên thầy xuống kiểm tra. Thấy các nút bàn phím bị tháo ra nên thầy N. sợ mạch điện đang hở đe dọa đến tính mạng học sinh nên đã tát vào đầu 2 em này.

Tường trình của thầy N. ghi: "Do trong lúc nóng giận vì sợ nguy hiểm cho học sinh nên đã tát mỗi em 2-3 cái vào tay". Do lúc này tay các em che lên đầu nên thầy N. lý giải là "chỉ tát vào tay, không ảnh hưởng gì đến đầu".

Sau đó, ngày 16.4, thầy N. cùng một đồng nghiệp và trưởng ấp đã đến nhà một học sinh để xin lỗi gia đình. Ngoài ra, một giáo viên khác cũng đến nhà học sinh còn lại để xin lỗi về hành động thầy giáo tát vào đầu học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.