Thầy giáo xin lỗi vì nói chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh trong giờ học

Gia Bách
Gia Bách
03/12/2022 18:04 GMT+7

Thầy giáo dạy văn ở Cà Mau nói chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh trong giờ học đã xin lỗi nữ sinh, tập thể lớp và gia đình nữ sinh.

Liên quan thông tin nữ sinh lớp 10 Trường THPT Thới Bình, H.Thới Bình (Cà Mau) bị thầy giáo dạy văn gọi lên trả lời câu hỏi thầy này đưa ra về chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh, ngày 3.12, trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Hoàng Văn Sum, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Bình, cho biết nhà trường đã xác minh là có chuyện đó xảy ra và đã báo cáo vụ việc đến Sở GD-ĐT Cà Mau.

Tối 30.11, mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ sinh lớp 10 Trường THPT Thới Bình bị thầy giáo dạy văn gọi lên trả lời câu hỏi mà thầy này đưa ra về chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh

G.B

"Có chuyện đó xảy ra, nhưng có tình tiết giảm nhẹ. Gia đình có giấy xác nhận cha mẹ nữ sinh là bạn học của thầy P.C.N, nên thầy N. xem nữ sinh như con cháu. Hơn nữa, thầy N. muốn nói rõ sự thật ra, bởi do liên quan chủ đề học nên có lỡ lời đụng chạm gia đình nữ sinh", thầy Sum thông tin thêm.

Cũng theo thầy Sum, thầy P.C.N đã công khai xin lỗi nữ sinh, tập thể lớp, xin lỗi cha mẹ cũng như ông bà ngoại của nữ sinh. "Nhà trường sẽ họp kiểm điểm rồi tiến hành các bước tiếp theo. Tùy theo mức độ, hành vi, theo quy định đạo đức nhà giáo... sẽ cóquyết định sau cùng đối với thầy P.C.N.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 30.11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ sinh tên N.T.N, học lớp 10 Trường THPT Thới Bình bị thầy giáo dạy văn tên P.C.N gọi lên trả lời câu hỏi mà thầy này đưa ra về chuyện tế nhị của gia đình nữ sinh.

Theo thông tin từ một tài khoản trên mạng xã hội được cho là người quen của gia đình học sinh N.T.N, vào tiết 3 của ngày 30.11, ở tiết học "hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp" chủ đề bản thân và gia đình, thầy P.C.N gọi em N.T.N lên bảng trả lời những câu hỏi mà mình đưa ra. Sau đó, thầy P.C.N được cho là đã hỏi em N.: "Gia đình em có mấy người". N. trả lời: "Dạ bốn". Thầy giáo hỏi N. : "Ai là người trụ cột trong gia đình em". Em N. trả lời: "Dạ ba và mẹ".

Thầy C.N tiếp lời: "Ba em có ở chung đâu mà làm trụ cột. Ba em có vợ mới rồi. Còn mẹ em có chưa thì chưa biết".

Trong quá trình này, thầy C.N xưng hô với nữ sinh là "mày" và sự việc diễn ra ngay trong tiết học trên lớp.

Được biết, theo thông tin từ gia đình nữ sinh, đến chiều ngày 1.12, thầy P.C.N đã gọi điện cho phụ huynh nữ sinh N.T.N xin lỗi và giải thích: "Do hôm qua (30.11) học chủ đề gia đình nên hỏi hơi sâu về gia đình 1 tí. Xem như con cháu nên hỏi vậy thôi, chứ không ý gì, nói với cháu nó đừng có buồn. Cho thầy xin lỗi gia đình và sẽ gặp riêng tâm sự với N.T.N".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.