Thầy Park được vợ đến đón, tuyển Việt Nam xả trại rời khách sạn

17/11/2021 10:41 GMT+7

Đêm 16.11, sau trận gặp Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam đã được xét nghiệm Covid-19 và với kết quả âm tính, cả đội đã được phép ra khỏi bong bóng và rời khách sạn Grand Plaza vào sáng 17.11.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã thi đấu được 6 lượt và đội tuyển Việt Nam chưa được điểm nào nhưng sau mỗi thất bại, các học trò của HLV Park Hang-seo lại rút ra được bài học quý giá.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy những trải nghiệm đặc biệt ở những trận đấu đã qua, tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình khi quay lại giải đấu khu vực - AFF Cup 2020.

Thầy Park rời khách sạn

THÁI NINH

Thầy lên xe

THÁI NINH

Vợ ông đi đón

THÁI NINH

Thầy Park đồng ý cho đội xả trại ít ngày để lấy lại sự thoải mái và yêu cầu các thành viên tái tập trung vào ngày 19.11. Sau đó một ngày, đội sẽ di chuyển đi Vũng Tàu tập huấn, chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Sáng nay, đội tuyển đã được nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và đã rời khỏi khách sạn. HLV Park Hang-seo được vợ - bà Choi Sang-a đến tận nơi đón chồng. Bà cũng mới quay lại Việt Nam sau thời gian về Hàn Quốc.

Ngọc Hải

THÁI NINH

Xuân Trường lỉnh kỉnh hành lý

THÁI NINH

Quang Hải gọn nhẹ

THÁI NINH

Tiến Linh vẫn ăn mặc rất sành điệu và dùng vali màu nổi bật như Quang Hải

THÁI NINH

Hoàng Đức

THÁI NINH

Văn Toàn cũng rất chất

THÁI NINH

Văn Xuân (phải) cũng mang rất nhiều hành lý vì anh vừa phải thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á

THÁI NINH

Công Phượng

THÁI NINH

Văn Toàn, Công Phượng

THÁI NINH

Tại họp báo sau trận thua Ả Rập Xê Út vào tối 16.11, ông Park đã chia sẻ: “Sau 6 trận đã thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cầu thủ Việt Nam không bỏ cuộc. Đã có lúc, các tuyển thủ Việt Nam vấp phải tâm lý nặng nề sau những thất bại. Nhưng tôi đã cố gắng để họ giải toả và tìm thấy sự thoải mái. Với tư cách HLV, khi thấy họ không từ bỏ, vẫn nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên ở lần đầu tiên dự vòng loại thứ 3 World Cup thì tôi rất muốn cảm ơn họ.

Tôi luôn nhắc các cầu thủ tự tin. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta làm sao để chuyển từ sự tự tin sang hành động. Đó mới là điều quan trọng. Trong các cuộc họp, chúng tôi cũng đã nói rất nhiều. Nhưng tự tin không phải dễ dàng xuất hiện khi Việt Nam gặp những đội mạnh. Dẫu sao, thua 0-1 cũng là minh chứng cho thấy cầu thủ Việt Nam đã tự tin hơn và chơi tốt hơn. Họ đang dần thích ứng. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tập huấn. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy năng lực ở AFF Cup sắp tới”.

Bất an với tiền vệ tài hoa Tuấn Anh ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.