Thầy Park phấn khởi vì tuyển Việt Nam đầy đủ nhân sự, không ai chấn thương

28/11/2022 18:21 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã đầy đủ nhân sự trong buổi tập ngày 28.11 khi số cầu thủ đội Hà Nội và Bình Định FC đã lên tập trung sau trận chung kết Cúp quốc gia 2022.

HLV Park Hang-seo rất phấn khởi khi các học trò không ai bị chấn thương hay đau ốm. Một số cầu thủ bị đau nhẹ ở ngày đầu tập trung như Đình Duy, Ngọc Quang, Tiến Linh, Tiến Dũng, Thanh Bình, hiện đã bình phục hoàn toàn.

Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Hải, Thành Chung, Việt Anh (nhóm cầu thủ Hà Nội FC); Văn Lâm, Tấn Tài, Đức Chinh (Bình Định FC) vì vừa thi đấu trận chung kết Cúp quốc gia vào ngày 27.11 nên chiều nay, được thầy Park cho “dự khán” sau phần khởi động.

Tuyển Việt Nam tập tại sân Mỹ Đình

MINH TÚ

Ông Park quan sát

MINH TÚ

Văn Lâm, Văn Hậu vui vẻ

MINH TÚ

Văn Quyết, Đức Chinh

MINH TÚ

'Bàn thắng của chú hôm qua đẹp quá'

MINH TÚ

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp gỡ để động viên đội tuyển Việt Nam. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chúc mừng các cầu thủ đã trải qua mùa giải thành công tại V-League 2022 và được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cơ hội tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của đội tuyển trong năm 2022, do vậy toàn đội cần phải tập trung tối đa trong tập luyện cũng như trong sinh hoạt, đặc biệt là phải phát huy thật tốt sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần không từ bỏ của những "Chiến binh sao vàng" khi bước vào giải đấu.

Lãnh đạo VFF và toàn thể đội tuyển Việt Nam

VFF

Ông Trần Anh Tú và Văn Toàn

VFF

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng nhắc nhở các cầu thủ tuyệt đối chấp hành nội quy của đội tuyển, giữ gìn hình ảnh của đội tuyển, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của đội tuyển đã được các thế hệ cầu thủ Việt Nam dày công vun đắp trong nhiều năm qua.

Ông Trần Anh Tú chia sẻ thêm: “AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. VFF và người hâm mộ hy vọng đội tuyển sẽ đạt thành tích tốt nhất tại giải đấu này, như một lời tri ân dành cho những cống hiến của HLV Park Hang-seo trong chặng đường 5 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đó cũng là tâm tư, nguyện vọng của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu đó”.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu cọ xát. Đó là trận gặp Borussia Dortmund ngày 30.11 trên sân Mỹ Đình và trận gặp đội tuyển Philippines ngày 14.12 trên SVĐ Hàng Đẫy. Ngày 15.12, Quang Hải sẽ từ Thụy Sĩ (anh đang rèn thể lực tại quốc gia này) trở về Việt Nam, hội quân cùng đội tuyển cho AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.