Thầy thuốc trẻ đến với người nghèo sau mưa lũ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
24/11/2023 17:03 GMT+7

Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa trao tận tay nhiều phần quà ý nghĩa cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại sau mưa lũ.

Đợt mưa lũ trong 2 ngày 14 – 15.11 đã khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên – Huế ngập lụt, đây cũng là trận lũ lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Thiên tai qua đi, nhiều hộ dân đã dần ổn định cuộc sống, nhưng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Thấu hiểu được điều đó, những ngày qua, người trẻ ngành y tỉnh Thừa Thiên – Huế đã lên đường, mang theo nhiều phần quà ý nghĩa để kịp thời chia sẻ.

Thầy thuốc trẻ đến với người nghèo sau mưa lũ - Ảnh 1.

Bác sĩ trẻ Thừa Thiên - Huế tặng 10 triệu đồng cho gia đình có 2 mẹ con bị lật ghe, tử vong trong lũ

N.X

Cụ thể, ngày 23.11, đoàn viên, thanh niên thuộc Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đoàn thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế đã đến thăm và trao tặng 20 triệu đồng cho ông Trần Đình Minh (51 tuổi, trú thôn Đồng Hòa, xã Bình Tiến, TX.Hương Trà).

Ông Minh là nạn nhân trong vụ sạt lở đất trưa 15.11. Thời điểm đó, mưa lớn đã khiến ngọn núi sau nhà ông Minh sạt lở, đất đá vùi lấp cả căn nhà, ông Minh và vợ (bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, 45 tuổi) bị mắc kẹt.

Nhờ sự có mặt kịp thời của người dân và lực lượng chức năng địa phương, sau vài giờ phá cửa, đục tường, vợ chồng ông Minh được cứu sống, đưa đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.

Gia đình ông Minh thuộc diện khó khăn của địa phương, thu nhập chính phụ thuộc vào nghề lao động tự do. Sau thiên tai, họ rơi vào cảnh mất nhà vì không có khả năng khắc phục, chưa biết đi về đâu...

Nhận khoản tiền hỗ trợ trong lúc vẫn đang điều trị tại bệnh viện, ông Minh xúc động gửi lời cảm ơn những người thầy thuốc trẻ.

Thầy thuốc trẻ đến với người nghèo sau mưa lũ - Ảnh 2.

Căn nhà của ông Minh sau vụ sạt lở

LÊ HOÀI NHÂN

Trong ngày hôm qua, các bác sĩ trẻ tiếp tục đến thăm gia đình có 2 mẹ con tử nạn do lật ghe trưa 15.11, đó là chị H.T.B (44 tuổi) và em N.T.H (18 tuổi, trú tại P.Hương Sơ, TP.Huế).

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình chị B. là hộ cận nghèo, đông con, rất khó khăn. Để chia sẻ một phần khó khăn với thân nhân, đoàn bác sĩ trẻ tặng 10 triệu đồng và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Tại H.Phú Lộc, mưa lớn kèm lốc xoáy chiều 14.1 khiến một phần mái của căn nhà bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú TT.Lăng Cô) bị sập. Dù đã được lực lượng quân đội hỗ trợ khắc phục tạm thời, nhưng vì căn nhà quá cũ nên gia đình bà Vân vẫn nơm nớp lo. Để bà Vân có kinh phí sửa chữa, đoàn bác sĩ trẻ tặng 10 triệu đồng.

Dịp này, người trẻ ngành y tế Thừa Thiên - Huế cũng trao tặng các thiết bị y tế cho những người dân khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.