Thầy trò HLV Park Hang-seo đấu Iraq trên sân Gò Đậu?

11/02/2020 14:51 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo vẫn đang cân nhắc địa điểm tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq vào ngày 26.3, nhưng khả năng cao là sân Gò Đậu của CLB Becamex Bình Dương sẽ được lựa chọn.

Để chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia vào ngày 31.3, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 21.3. Khá đáng tiếc cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi ở chuyến làm khách tại Malaysia ông sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Trần Đình Trọng và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng vì liên quan đến thẻ phạt.
Trọng bị dính thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở trận thua CHDCND Triều Tiên tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020 cách đây chưa lâu. Vì anh đã hết tuổi thi đấu cho U.23 vào năm 2022 nên theo quy định của FIFA, Trọng bị treo giò trong trận đấu kế tiếp ở cấp độ đội tuyển. Còn Trọng Hoàng do dính hai thẻ vàng ở hai trận vòng loại World Cup khu vực châu Á năm 2019 nên cũng không thể thi đấu vào ngày 31.3.

HLV Park Hang-seo muốn đợt tập trung của đội tuyển ngày 21.3 tại khu vực phía nam

Ảnh: Độc

Sự thiếu hụt nhân sự sẽ được HLV Park Hang-seo thử nghiệm bằng những gương mặt khác mà trận đấu giao hữu với Iraq vào ngày 26.3 sẽ giúp ông thẩm định lại chất lượng của đội. Điều đáng lưu ý là thẻ phạt dành cho Đình Trọng và Trọng Hoàng vẫn được giữ nguyên chứ không có chuyện VFF tổ chức trận giao hữu nhằm mục đích xóa thẻ cho tuyển thủ Việt Nam. Lãnh đạo VFF giải thích: “VFF nhận lời của Liên đoàn Bóng đá Iraq để giúp hai đội có cơ hội cọ xát quý báu trước khi trở lại với vòng loại World Cup 2022. Trận giao hữu này không liên quan đến hệ thống thi đấu của vòng loại do FIFA quản lý nên không có tác dụng xóa thẻ”.

Đình Trọng cũng vắng mặt đáng tiếc ở trận giao hữu gặp Iraq và sau đó là trận gặp Malaysia

Ảnh: Độc Lập

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho biết VFF và ông Park muốn tổ chức trận đấu tại khu vực phía nam vì thời tiết ở đây khá giống với thời tiết tại Malaysia chứ không lạnh như mùa đông Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Sân Thống Nhất (TP.HCM) và sân Gò Đậu (Bình Dương) có sức chứa gần giống nhau và chất lượng mặt cỏ đều tốt nên VFF đang cân nhắc nhưng khả năng cao là sân Gò Đậu. Một quan chức VFF cho biết như vậy vào ngày 11.2.

HLV Park bị phạt hơn trăm triệu, 4 trận và đoạn video chưa từng công bố

VFF sẽ bán vé trận đấu này nhưng giá cụ thể hiện tại chưa có.

Văn Hậu sẽ về Việt Nam để tập trung cùng đội tuyển và sau đó sẽ quay lại Hà Lan

Ảnh: Độc

Trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thi đấu khá ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022. Đội đang tạm đứng đầu bảng G với 3 trận thắng, hai trận hòa (đều hòa không bàn thắng trước Thái Lan cả lượt đi ngày 5.9 trên sân khách và lượt về sân nhà ngày 19.11). Đội đã đánh bại Malaysia vào ngày 10.10 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải.

Sau đó ngày 15.10, đội đã thắng Indonesia trên sân khách với tỷ số 3-1 với các bàn thắng của Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh. Ngày 14.11, lại Tiến Linh ghi bàn giúp Việt Nam thắng UAE trên sân Mỹ Đình với tỷ số 1-0.

Ba trận đấu còn lại của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022: Ngày 31.3 gặp Malaysia tại sân khách. Ngày 4.6 tiếp Indonesia trên sân Mỹ Đình. Ngày 9.6 gặp UAE trên sân khách. Mục tiêu của ông Park là đưa Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.