'The Blues' húc đầu vào đá

07/03/2023 10:21 GMT+7

Tuần lễ được xem là rất quan trọng đối với tương lai của HLV Potter đã khởi đầu khá thuận lợi bằng chiến thắng của Chelsea trước Leeds (1-0) ở Premier League. Rạng sáng mai (8.3) sẽ là đoạn kết khi "The Blues" đón tiếp Dortmund tại sân Stamford Bridge trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League.



Nhiệm vụ của Chelsea là phải thắng lại với 2 bàn cách biệt, sau khi bại trận tại Dortmund (0-1) ở trận lượt đi, nếu không muốn bị loại hoặc phải đặt số phận của mình trên chấm 11 m. Theo thông tin ban đầu, sẽ có ít nhất 13 cầu thủ của 2 đội (6 của Chelsea, 7 của Dortmund) phải vắng mặt trong trận đấu quan trọng này vì chấn thương hay án treo giò. Do vậy, 2 HLV Potter và Terzic sẽ phải có những sự điều chỉnh, ít nhất là về nhân sự, cho đội hình xuất phát của họ.

'The Blues' húc đầu vào đá  - Ảnh 1.

Chelsea (phải) sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự vững chắc của Dortmund

REUTERS

Theo đó, để hy vọng kéo dài thêm chuỗi trận toàn thắng ở mọi giải kể từ đầu năm 2023 (10 trận), HLV Terzic có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Wolf thay thế Ryerson (treo giò) ở vị trí hậu vệ phải và Reus chơi ở cánh trái của hàng công thay cho Adeyemi (chấn thương), tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi.

Và như thường lệ, trang bundesliga.de lại đưa ra 5 lý do mà họ tin rằng có thể giúp Dortmund đánh bại Chelsea thêm một lần nữa. Một - toàn thắng trong năm 2023; hai - đẳng cấp của Bellingham; ba - có nhiều lựa chọn cho hàng công; bốn - mối đe dọa từ Haller; và năm - hàng phòng ngự rắn như đá.

Trong đó, việc HLV Terzic đã tìm ra được công thức thành công cho hệ thống phòng ngự có thể mang lại cho Dortmund lợi thế lớn trước một đội bóng Chelsea chỉ ghi được có 2 bàn trong 8 trận gần nhất của họ và nơi mà sự ổn định của đội hình là giấc mơ vẫn chưa thể đạt được đối với HLV Potter. "The Blues" cũng chỉ thắng có 2 trong số 12 trận của họ trong năm 2023 này, thua đến 6 trận.

Càng đáng lo hơn cho hàng công của Chelsea khi Pulisic chưa hoàn toàn khỏe mạnh, Mount bị treo giò và Aubameyang không đủ điều kiện để ra sân. Do vậy, Havertz có thể tiếp tục dẫn dắt hàng công của "The Blues" cùng với Felix và Sterling trong nhiệm vụ xuyên phá tảng đá Dortmund.

Ở hàng phòng ngự, ca chấn thương của Silva có thể khiến HLV Potter phải tiếp tục gắn bó với sơ đồ 3 hậu vệ, như ở trận đấu với Leeds hồi cuối tuần qua. Ngoài việc tăng thêm sự vững chắc cho hàng phòng ngự, một hậu vệ bổ sung cũng có thể giúp tiền vệ Fernandez hạn chế những sai lầm trong phòng thủ đã bị phơi bày ở Dortmund và trong thất bại trước Tottenham hồi cuối tháng 2.

Điều mà Chelsea thiếu nhất vào lúc này là sự tự tin, đặc biệt ở hàng công. "The Blues" đã tung ra 8 cú sút đúng hướng tại Dortmund nhưng vẫn không thể có được một bàn thắng nào làm vốn. Theo chiều hướng đó, không ít nhà chuyên môn cho rằng Chelsea khó có thể giành được chiến thắng trước Dortmund vào rạng sáng mai. Điều đó đồng nghĩa với việc "The Blues" sẽ phải chia tay Champions League trước ngưỡng cửa vòng tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.