Thế giới đã biết gì về biến thể phụ Covid-19 lây lan mạnh nhất?

05/01/2023 19:21 GMT+7

Sau các biến thể alpha, beta, gamma và delta của virus gây Covid-19 , thế giới trong những tháng qua vẫn đang đối mặt các biến thể phụ của Omicron, và hiện XBB.1.5 có lẽ là biến thể phụ lây lan mạnh nhất thuộc nhóm này.

Biến thể phụ XBB.1.5 đang gây quan ngại

AFP/Getty

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lên tiếng cảnh báo về biến thể phụ XBB.1.5 thuộc nhánh Omicron. XBB.1.5 hiện có tốc độ lây lan mạnh nhất cho đến thời điểm này, và được truyền thông phương Tây đặt biệt danh là “Kraken”, tên của con quái vật biển trong truyền thuyết Na Uy.

Sau đây là những thông tin liên quan về XBB.1.5:

XBB.1.5 là gì và hành xử như thế nào?

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm chuyên gia Covid-19 của WHO, cho biết XBB.1.5 là biến thể phụ lây lan dữ dội nhất được phát hiện vào thời điểm hiện tại. Năng lực lây lan nhanh chóng của nó nhờ vào những đột biến mới, cho phép virus bám vào tế bào và sao chép dễ dàng.

“Mối quan ngại của chúng tôi nó có thể lây truyền như thế nào”, Reuters dẫn lời bà Van Kerkhove tại cuộc họp báo hôm 4.1.

Tính đến tuần lễ kết thúc ngày 31.12.2022, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính XBB và XBB.1.5 chiếm khoảng 44,1% số ca ở Mỹ, tăng so với mức 25,9% của tuần trước đó. Theo thống kê của WHO, XBB.1.5 được phát hiện ở 28 quốc gia khác.

Năm 2023, thế giới sẽ thật sự bỏ lại đại dịch Covid sau lưng?

XBB.1.5 nguy hiểm đến mức nào?

WHO thừa nhận vẫn chưa có dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của biến thể phụ mới, hoặc nắm được thông tin lâm sàng về mức độ ảnh hưởng của nó. Dù vậy, việc gia tăng mạnh năng lực lây lan của XBB.1.5 đang khiến WHO lo ngại.

“Chúng tôi dự đoán sẽ có thêm những làn sóng lây nhiễm trên khắp thế giới, nhưng điều này cũng không nhất thiết phải diễn dịch thành chúng ta đang đối mặt những làn sóng chết chóc kế tiếp, vì những biện pháp phòng chống Covid-19 vẫn tiếp tục chứng tỏ hiệu quả”, bà Van Kerkhove đề cập đến vắc xin và những phương pháp điều trị.

“Chưa có lý do để cho rằng XBB.1.5 gây lo ngại hơn so với những biến thể khác trong bối cảnh virus gây Covid-19 tiếp tục thay đổi và xuất hiện đột biến”, giáo sư Andrew Pollard, Giám đốc Tổ chức Vắc xin Oxford (Anh), nhận xét.

Hiện WHO ứng phó như thế nào?

Vẫn chưa có thông tin về nguy cơ đến từ biến thể phụ mới. Bộ phận Cố vấn Kỹ thuật về Sự tiến hóa của Virus thuộc WHO đang thực hiện cuộc thẩm định và phân tích rủi ro về XBB.1.5. Bà Van Kerkhove hy vọng WHO sẽ sớm có thông tin chính xác hơn trong vài ngày nữa.

WHO cho biết đang theo dõi sát sao bất kỳ các thay đổi tiềm tàng nào về mức độ nguy hiểm của XBB.1.5, nhờ sự hỗ trợ của các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm và dữ liệu thực trên khắp thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, Đức và Thụy Điển yêu cầu người đến từ Trung Quốc phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính trước Covid-19, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.