Thế giới ghi nhận ‘500.000 cái chết bi thảm’ kể từ khi Omicron xuất hiện

Khánh An
Khánh An
09/02/2022 09:01 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục cảnh báo rằng thế giới vẫn đang ở giữa đại dịch Covid-19 và nhiều nước vẫn chưa qua đỉnh dịch do biến thể Omicron.

Khu mộ của những nạn nhân Covid-19 tại một nghĩa trang ở Ý

reuters

Hãng AFP ngày 9.2 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay thế giới đã ghi nhận thêm nửa triệu ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện, trong bối cảnh số ca nhiễm toàn cầu vượt mốc 400 triệu.

Theo quan chức quản lý sự cố về Covid-19 của WHO Abdi Mahamud, kể từ khi Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11.2021, đã có thêm 130 triệu ca nhiễm và 500.000 ca tử vong vì Covid-19.

Omicron đã nhanh chóng vượt qua Delta để trở thành biến thể vượt trội với khả năng lây nhiễm cao hơn, dù có vẻ như ít gây bệnh nặng hơn.

“Vào thời có các vắc xin hiệu quả, nửa triệu người vẫn tử vong, đó là điều rất đáng lưu ý. Trong khi mọi người nói Omicron nhẹ hơn, họ đã bỏ qua việc nửa triệu người đã tử vong kể từ khi biến thể này xuất hiện. Điều đó vượt mức bi thảm”, theo ông Mahamud.

WHO: Omicron chưa phải cuối cùng, sẽ còn biến thể dễ lây lan hơn

Quan chức phụ trách kỹ thuật của WHO Maria Van Kerkhove cho rằng con số trên là đáng kinh ngạc, dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

“Điều đó khiến các đỉnh dịch trước đó có vẻ như đi ngang. Chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch này, nhiều nước vẫn chưa qua đỉnh dịch với biến thể Omicron”, bà nhấn mạnh.

Theo bà Van Kerkhove, SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục nguy hiểm và điều cực kỳ đáng lo ngại là số ca tử vong tăng liên tiếp trong vài tuần.

Trong bản tin dịch tễ cập nhật hàng tuần vào ngày 8.2, WHO cho hay đã có gần 68.000 ca tử vong trong tuần qua, tăng 7% so với tuần trước đó. Trong khi đó, số ca nhiễm mới giảm gần 17% xuống mức dưới 19,3 triệu.

Khu vực châu Âu chiếm 58% số ca nhiễm và 35% số ca tử vong, trong khi châu Mỹ chiếm 23% số ca nhiễm và 22 % số ca tử vong trong tuần qua.

Theo bản tin của WHO, thế giới đã ghi nhận hơn 5,7 triệu ca tử vong kể từ khi Covid-19 được ghi nhận đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 12.2019.

Số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy số ca nhiễm trên toàn cầu hiện đã vượt mức 400 triệu, chỉ một tháng sau khi vượt mức 300 triệu. Hiện thế giới đã tiêm gần 10,25 tỉ liệu vắc xin Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.