Thế giới không có người "bất bình thường"

24/04/2009 14:53 GMT+7

Trong vài năm tới, nếu người đồng tính xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình ảnh sáng sủa hơn, tích cực hơn, thì đó là nhờ đóng góp rất lớn của một số bạn trẻ đã quyết định rút khỏi ốc đảo của "thế giới thứ 3" để hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

Cô Hạnh Dung ơi...

Một độc giả viết thư tâm sự với chị Hạnh Dung - người phụ trách chuyên mục Nhỏ to tâm sự của Báo Phụ nữ, rằng chị đang thầm yêu người quản lý của mình, dù biết anh ấy là gay. Chị Hạnh Dung khuyên: "... nếu đã hiểu rõ anh ấy không phải là người đàn ông bình thường, thì tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu trái khoáy đó, em chỉ chuốc thêm đau khổ".

Đọc qua, phần đông độc giả sẽ cảm thấy lời khuyên hợp lý và đúng mực. Nhưng một số độc giả của "thế giới thứ ba" lại... chạnh lòng. Trước đây, họ sẽ chỉ post bài ấy lên những diễn đàn của mình rồi bàn tán với nhau. Nhưng giờ thì một số bạn đã cùng thảo một bức thư gửi đến cô Hạnh Dung mà họ yêu mến với những dẫn chứng khoa học và lời lẽ rất xúc động. Trong thư có đoạn: "Con không rõ cô Hạnh Dung đã đọc được những thông tin này chưa, rằng: Các nhà tâm lý, tâm thần và các chuyên gia về sức khỏe tinh thần đều thống nhất rằng đồng tính luyến ái không phải là một bệnh rối loạn tinh thần hay có vấn đề về cảm xúc.

 
Elena là bạn trẻ công khai mình là người đồng tính, thành viên của ICS

Từ tháng 1.1993, Tổ chức Y tế thế giới đã loại đồng tính luyến ái ra khỏi danh mục bệnh tật. Một người đồng tính vẫn có những giá trị và sự hấp dẫn riêng của mình, nên nếu ai dành cho anh ấy tình cảm đặc biệt thì cũng là chuyện thường ngày. Nếu cô gái không được đáp lại nhưng cứ cố nài ép, hy vọng rằng anh ấy sẽ không gay nữa khi quen mình; nếu chàng trai, là gay nhưng vẫn nhận cô làm bạn gái để tạo bình phong; lúc này, chuyện mới thành bất bình thường. Con hiểu rằng, việc người ta nói hay viết hai chữ "bất thường" để phân biệt với những gì không giống với "bình thường" chỉ là một thói quen vô ý, nhưng con và các bạn bè đồng tính của con vẫn luôn mong mọi người có nhiều thêm nữa sự hiểu biết về đồng tính, để nhận ra rằng xu hướng tính dục đồng giới chỉ là một trong rất nhiều xu hướng tính dục của loài người, rằng đồng tính chỉ là sự đa dạng của tự nhiên, nó không "bất bình thường", không "trái khoáy" và càng không thể là một sự "khiếm khuyết nào đó của tạo hóa". Đồng tính là một phần của lịch sử".

Đó chỉ là một trong một loạt những bức thư phản hồi một số bài báo gần đây có liên quan tới người đồng tính của nhóm ICS - Information Connecting and Sharing (Kết nối và chia sẻ thông tin).

Khi gay và les bắt tay nhau 

"Chưa bao giờ tụi em nghĩ rằng gay và les (đồng tính nữ - PV) lại có thể đi tập huấn chung với nhau như thế này. Gay và les vốn không ưa nhau mà" - những thành viên chủ chốt của ICS, cũng là những bạn trẻ đồng tính, khoe. Những buổi tập huấn là hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Vì một hình ảnh tích cực của cộng đồng người đồng tính ở VN" do Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường (một tổ chức phi lợi nhuận dưới sự bảo trợ của quỹ Ford) đề xướng.

Chương trình bắt nguồn từ những nghiên cứu của Viện (đã được công bố) cho thấy người đồng tính ở VN đang chịu nhiều sự kỳ thị trong xã hội. Nhận thấy báo chí là một kênh quan trọng trong việc truyền tải thông điệp về người đồng tính trong xã hội, tuy nhiên có một số báo đưa tin chưa chính xác, góp phần khiến cho xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với người đồng tính, do đó dự án nhằm cung cấp thông tin về người đồng tính cho các nhà báo, đồng thời giúp cộng đồng đồng tính chủ động làm việc với báo chí.

Việc một số diễn đàn dành cho người đồng tính thuộc loại lớn nhất VN chịu đứng chung trong nhóm ICS - do viện thành lập cuối năm 2008 cũng là điều "chưa từng có trong lịch sử". Chính nhiệt huyết của những người thành lập chương trình và chuyên viên tham gia tập huấn đã chinh phục các bạn.

Những cuộc tập huấn có tác dụng rõ rệt. ICS đã hiểu rằng báo chí không hề kỳ thị người đồng tính. Các thành viên đã bắt tay vào việc gửi thư phản hồi tới các tờ báo nếu thấy có bài viết biểu lộ dấu hiệu kỳ thị, hoặc thông tin chưa chính xác, với thái độ đầy thiện chí. Hầu như tất cả các nhà báo khi nhận được phản hồi từ ICS đều gửi thư hồi đáp với tinh thần hợp tác khiến các bạn rất phấn khởi. Cộng đồng đồng tính đang rất chú ý và kỳ vọng vào những thành quả tiếp theo của ICS.

Dự án này sẽ kết thúc vào tháng 9.2009, nhưng chắc chắn công việc của ICS sẽ không dừng lại. Anh Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường cho biết: "Viện cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với ICS trong các năm tới. Tôi  tin tưởng vào sự bền vững trong hợp tác giữa iSEE và ICS vì cả hai bên đều có một mục đích chung là hoạt động vì quyền lợi của người đồng tính ở VN".

Phạm Thu Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.