Thế giới năm 2016 chứng kiến nhiều tai nạn máy bay thảm khốc

27/12/2016 19:33 GMT+7

Trong năm 2016, thế giới chứng kiến nhiều vụ rơi máy bay khiến hàng trăm người thiệt mạng. Gần đây nhất, máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi ở Biển Đen vào ngày 25.12 khiến 92 người thiệt mạng.

Ngày 8.1: Máy bay Bombardier CRJ200 chở hàng của hãng West Air (Thụy Điển), chuyến bay mang số hiệu 294 rơi gần hồ chứa nước Akkajaure (Thụy Điển) khoảng 30 phút sau khi cất cánh làm 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, theo International Business Times (Anh).
Ngày 24.2: Máy bay DHC-6 Twin Otter của hãng Tara Air (Nepal) rơi sau khi gặp bão ở huyện Myagdi, tỉnh số 4 của Nepal khiến tất cả 23 người trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 26.2: Máy bay PAC 750XL của hãng Air Kasthamandap (Nepal) rơi xuống làng Chilkhaya khi cố hạ cánh khẩn cấp, 9 hành khách bị thương và hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Ngày 9.3: Máy bay vận tải Antonov AN-26 của hãng True Aviation (Bangladesh) rơi cách sân bay Cox's Bazar, Bangladesh khoảng 500 m ngay sau khi cất cánh, tất cả 4 thành viên phi hành đoàn tử nạn.
Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng Flydubai (Dubai) ở thành phố Rostov-On-Don (Nga) ngày 19.3.2016 Reuters
Ngày 19.3: Máy bay Boeing 737-800 của hãng Flydubai (Dubai) rơi khi cố hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu xuống sân bay ở thành phố Rostov-on-Don (Nga), tất cả 62 người trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 13.4: Máy bay Britten-Norman BN-2 Islander của hãng Sunbird Aviation (Kenya) rơi gần sân bay Kiunga (Papua New Guinea) làm 12 người trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 18.5: Máy bay vận tải Antonov An-12 của hãng Silk Way Airlines (Azerbaijan) rơi do động cơ gặp sự cố ngay sau khi cất cánh từ sân bay Dwyer ở miền nam Afghanistan làm 11 người chết và 2 người bị thương.
Ngày 19.5: Máy bay Airbus A320 của hãng EgyptAir (Ai Cập) từ Paris bay về Cairo đã rơi xuống phía đông Địa Trung Hải, tất cả 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Các điều tra viên tình nghi máy bay bị đánh bom.
Ngày 28.11: Máy bay Avro RJ85 của hãng LaMia (Bolivia) chở 81 người, trong đó có đội bóng Chapecoense của Brazil, rơi ở miền trung Colombia khiến 77 người chết và chỉ có 6 người sống sót.
Hiện trường vụ rơi máy bay Avro RJ85 ở Colombia Reuters
Ngày 7.12: Máy báy ATR-42-500 của hãng Pakistan International Airlines (Pakistan) rơi ở thành phố Havelian (Pakistan), tất cả 42 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Ngày 18.12: Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Indonesia rơi xuống núi khi đang bay huấn luyện ở tỉnh Papua, tất cả 13 người trên máy bay thiệt mạng,
Một máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của Không quân Indonesia AFP
Ngày 20.12: Máy Boeing 727-200 của hãng Aerosucre (Colombia) gặp tai nạn do cất cánh bất thành từ sân bay thành phố Puerto Carreño (Colombia). Trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay, chỉ có 1 người sống sót.
Một mảnh vỡ của máy bay Tu-154 được trục vớt tối 26.12.2016 KP
Ngày 25.12: Chiếc Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi xuống Biển Đen sau khi cất cánh từ thành phố Sochi để đến Syria. Máy bay chở hàng chục ca sĩ của đoàn quân nhạc Alexandrov đến Syria để biểu diễn văn nghệ phục vụ binh sĩ Nga ở Syria nhân dịp năm mới. Toàn bộ 92 người trên máy bay thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.